Khởi tố vợ chồng Sơn “sắt” về hành vi buôn lậu xăng dầu

01/01/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 31.12, nguồn tin Thanh Niên cho biết cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trường Sơn (còn gọi là Sơn “sắt”, 60 tuổi, ngụ P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Sơn) và vợ là Nguyễn Thanh Phương (53 tuổi), để điều tra về hành vi buôn lậu.

Ba người khác cũng bị khởi tố về hành vi nói trên gồm: Nguyễn Ngọc Châu, thủ kho xăng dầu Công ty An Bình; Nguyễn Văn Tha, Thuyền trưởng tàu An Bình 126; Hoàng Kiếm Bình, Giám đốc Công ty An Bình. Hiện Hoàng Kiếm Bình vắng mặt tại nơi cư trú.

Thông tin ban đầu cho biết sáng 17.12, lực lượng Hải quan và Bộ Công an đã bắt quả tang tàu An Bình 126 của Công ty An Bình đang bơm dầu sang tàu An Bình 01. Thời điểm bị bắt, các đối tượng không giải trình được nguồn gốc số lượng dầu sang mạn tàu nói trên.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận chủ Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Thanh Phương chủ mưu nhập lậu dầu từ tàu của A Lý người Trung Quốc với khối lượng 2.600 m3 dầu và đặt cọc trước 26 tỉ đồng. Trước đó, trên vùng biển Thanh Hóa, tàu An Bình 126 đã cập mạn tàu A Lý hút dầu nhưng do biển động nên chỉ hút được khoảng 1.800 m3.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.