Không để tội phạm lộng hành

29/06/2016 06:35 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 do Bộ Công an tổ chức tại TP.HCM hôm qua (28.6).

“Điểm danh” các băng nhóm tội phạm
Theo thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2016, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tai nạn giao thông, cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm môi trường… là những vấn đề bức xúc của xã hội cần tập trung giải quyết.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2015. Công an các đơn vị, địa phương chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp và truy nã tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản tại bến xe, bến tàu, nhà ga và trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm góp phần kéo giảm tội phạm, triệt xóa được nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm.
Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ Công an điều tra khám phá 21.055 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 42.716 người, đạt tỷ lệ 78,47% (cao hơn 2,37% so với cùng kỳ năm 2015); trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; triệt phá 1.061 băng, nhóm tội phạm; bắt 4.820 vụ cờ bạc, xử lý 21.523 người. Ngoài ra, công an phát hiện, bắt giữ 9.760 vụ phạm tội ma túy, 14.890 người, thu giữ 209,766 kg heroin, 425,573 kg và 105.653 viên ma túy tổng hợp, 491,16 kg cần sa; phát hiện, xử lý 9.441 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế.

Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án về trật tự xã hội đạt cao hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thượng tướng Bùi Văn Nam lưu ý, thời gian qua nổi lên tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát triển nhanh, lan rộng ra cả vùng quê, trong đó có sinh viên, cán bộ hưu trí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng, gây bức xúc người dân. Điển hình là vụ Công ty Liên kết Việt lừa đảo chiếm đoạt 1.910 tỉ đồng của 52.000 nạn nhân ở nhiều địa phương.
Về tội phạm băng nhóm, trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, khuyến cáo trong 6 tháng qua tổng cục đã tổ chức 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhiều loại tội phạm được phát hiện, khám phá. Thực tế tội phạm băng nhóm về mặt hình thức có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Trên toàn quốc có hàng trăm băng nhóm, trong đó TP.HCM có 35 băng nhóm, Hà Nội có 33 băng nhóm, chủ yếu liên quan đến bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn. Các băng nhóm này sử dụng dao lê, mã tấu gây ra không ít vụ đâm chém, có hàng chục đối tượng tham gia dàn trận công khai truy sát gây bức xúc dư luận xã hội. Hiện tổng cục đang lên phương án để triệt phá những băng nhóm này.
Triển khai quyết liệt các biện pháp trấn áp
Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh những thuận lợi, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và áp lực ngày càng lớn. Song Bộ Công an chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược và những giải pháp cụ thể chỉ đạo bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, Bộ Công an tập trung đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; chủ động giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội…
Từ nay đến cuối năm 2016, ông Tô Lâm cho biết Bộ Công an sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ rà soát lại các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các KCX, KCN, khu kinh tế để bổ sung, chỉnh lý phù hợp với diễn biến của tình hình, nhất là tình hình vi phạm về môi trường; tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật; triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp ngăn chặn hoạt động của các băng nhóm tội phạm đâm thuê, chém mướn, thanh toán trả thù lẫn nhau; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, tội phạm lợi dụng kinh doanh đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…
Không để lọt tội phạm, không làm oan sai
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương thành tích thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự 6 tháng qua của lực lượng công an nhân dân. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh trật tự nhiệm vụ rất nặng nề, khẩn trương nên ông yêu cầu Bộ Công an tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm, kịp thời triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; kéo giảm tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành.
Thủ tướng trao đổi với các đại biểu tại hội nghị Ảnh: Đ.H
Thủ tướng trao đổi với các đại biểu tại hội nghị Ảnh: Đ.H

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành công an đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan sai. Thực hiện các giải pháp mang tính đột phá trong phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, buôn lậu, trốn thuế, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác… công an nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết đấu tranh với tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ…
Bàn giao 100 mô tô cho lực lượng phòng chống cướp giật
Theo kế hoạch, sáng nay (29.6), Công an TP.HCM bàn giao 100 mô tô cho lực lượng Cảnh sát phòng chống cướp giật của Công an thành phố. Đây là một trong những kế hoạch trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác cho lực lượng Cảnh sát phòng chống cướp giật sẽ được tăng cường và thành lập sau này để đảm nhận nhiệm vụ trấn áp tội phạm cướp giật đang diễn ra phức tạp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.