‘Khủng hoảng rác thải’ tại Quảng Nam: Khẩn trương thu gom xử lý trước mùa mưa

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/09/2019 16:41 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý, thu gom dứt điểm tình trạng rác thải trên địa bàn trước mùa mưa sắp tới.

“Khủng hoảng” rác thải trầm trọng

Gần 1 tháng qua, nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam luôn trong tình trạng "khủng hoảng" rác thải. Nguyên nhân là các khu xử lý rác thải bị “cấm đường”, lò đốt rác thì bị phản đối không cho xây dựng, bãi chứa rác thì quá tải...

Rác thải chất thành đống, tràn ra đường lên khu du lịch danh thắng quốc gia hồ Phú Ninh

Ảnh: Mạnh Cường

Bà Nguyễn Thị Sang (56 tuổi, ở thôn 4, xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), cho biết khoảng một tháng nay, tình trạng rác ứ đọng diễn ra khắp nơi trên địa bàn. Đặc biệt là đường lên Khu du lịch danh thắng quốc gia hồ Phú Ninh tràn ngập rác. Không chỉ vậy, rác thải chất thành đống đã tràn ra lòng đường gây mất mỹ quan và mất an toàn giao thông.

“Rác chất thành từng đống như núi, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường. Cuộc sống của người dân cũng dần đảo lộn vì rác. Đường dẫn lên khu du lịch danh thắng quốc gia hồ Phú Ninh mà tràn ngập rác thì không thể chấp nhận được”, bà Sang nói.

 

Rác tràn ngập, được tập kết ngay đường QL 40B lên các huyện Phú Ninh, Tiên Phước...

Ảnh: Mạnh Cường

Ông Nguyễn Lập (50 tuổi, ở xã Tam Ngọc), bức xúc nói rác thải sinh hoạt quá tải, nhiều ngày không được thu gom xử lý dẫn đến chất thành đống, rác bay tràn lan ra giữa mặt đường bốc mùi hôi thối cả một khu vực rộng lớn. “Hiện nay, tình trạng rác thải đã khủng hoảng trầm trọng rồi. Chưa bao giờ Quảng Nam lại xảy ra tình trạng rác ứ đọng kinh khủng thế này”, ông Lập ngao ngán.

Mất 3 tháng để thu gom hết lượng rác tồn đọng

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, với lượng rác thải tồn đọng khoảng 400 m3/ngày chưa được thu gom, vận chuyển và xử lý, đến nay lượng rác tồn đọng trên địa bàn tỉnh vào khoảng 16.200 m3. Những địa phương có lượng rác tồn đọng nhiều gồm huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, TP.Tam Kỳ, TX.Điện Bàn…

Rác được tập kết bốc mùi hôi thối ngay tại quốc lộ - gần chợ xã Tam Ngọc

Ảnh: Mạnh Cường

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đang vận hành 3 khu xử lý rác lớn nhất của tỉnh, trong đó khu xử lý rác thải Đại Hiệp (H.Đại Lộc) đã đầy, chuẩn bị đóng cửa; khu xử lý rác Tam Xuân 2 (H.Núi Thành) đã tạm ngưng hoạt động từ 24.7 do bị người dân phản đối; khu xử lý rác thải Tam Nghĩa (H.Núi Thành) xử lý rác chủ yếu trên địa bàn H.Núi Thành, khu kinh tế mở Chu Lai.

Phía Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã triển khai nhiều biện pháp để khắc phục hạn chế mùi hôi của bãi rác Tam Xuân 2. Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam cũng nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân ở xã Tam Xuân 2 nhưng chưa đạt được sự đồng thuận.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, nếu khu xử lý rác Tam Xuân 2 đi vào hoạt động trở lại cũng không thể một lúc thực hiện ngay việc xử lý rác thải triệt để cho các địa phương hiện nay. Phía Công ty ước tính phải mất khoảng 3 tháng để thu gom hết lượng rác tồn đọng trong thời gian qua.

Do không thể thu gom, rác ùn ứ nhiều ngày đã tạo thành những núi rác gây ô nhiễm và mất mỹ quan

Ảnh: Mạnh Cường

Ngày 17.9, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu trong khi chờ khu xử lý rác Tam Xuân 2 hoạt động trở lại, các địa phương từ cấp huyện tới cấp xã phải căn cứ vào quy hoạch địa điểm xử lý rác trên từng địa bàn để bố trí mặt bằng tập kết tạm thời rác thải phát sinh hàng ngày.

Ông Thanh cũng yêu cầu phía Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam sẽ hỗ trợ các địa phương về phương tiện để thu gom, vận chuyển về những vị trí tạm thời cũng như hóa chất xử lý môi trường nhằm chấm dứt tình trạng rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi như hiện nay, nhất là khi mùa mưa đang tới gần.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.