Kỷ luật đảng Phó bí thư xã có vợ được 'đặc cách' là hộ cận nghèo

03/08/2017 19:38 GMT+7

Ngày 3.8, tin từ Thành ủy TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết đã triển khai kỷ luật đảng đối với ông Hồ Vũ Phong, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hòa Thành, bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Phong bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong việc xét duyệt hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương.
Trước đó, dư luận địa phương xã Hòa Thành bất bình về việc vợ ông Phong được “ký gửi” vào hộ nghèo, cận nghèo để hưởng các chế độ, chính sách.
Thành ủy TP.Cà Mau chỉ đạo thành lập tổ công tác kiểm tra và có kết luận bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng (vợ ông Hồ Vũ Phong) mặc dù hộ khẩu ở ấp Tân Phong A nhưng được “gắn” vào danh sách là con của bà Đào Thị Hoa (72 tuổi) ở ấp Tân Hóa (cùng xã Hòa Thành) trong khi giữa hai người không có mối quan hệ mẹ con.
Việc "dời hộ khẩu" này nhằm hợp thức hóa việc công nhận bà Phượng thuộc hộ cận nghèo để được hưởng chế độ chính sách của nhà nước đối với hộ cận nghèo, cụ thể là chế độ bảo hiểm y tế.
Một diễn biến khác, sau khi nhận hình thức kỷ luật, ông Phong xin thôi tham gia Thường vụ Đảng ủy vì qua vụ việc xét thấy không còn uy tín trong Đảng bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.