Lại xuất hiện vụ việc đập kính xe hơi, trộm tài sản ở Bình Dương

22/02/2017 20:12 GMT+7

Trong lúc đậu xe gần trường mầm non để đi rước con, một phụ huynh đã bị kẻ gian đập vỡ cửa kính xe hơi, lấy trộm gần 20 triệu đồng để trong xe.

Khoảng 16 giờ 25 phút ngày 22.2, chị T.T.T.H. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) đi xe hơi đến một trường mầm non trên địa bàn P.Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) để đón con thì bị kẻ gian đập vỡ cửa kính xe, lấy trộm tiền.
Hiện trường chiếc xe bị đập cửa kính Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Chị H. cho biết thời điểm đó do khu vực trước cổng trường đông người nên chị đậu xe ở đường nhánh bên hông trường học rồi đi vào trường đón con.
Được khoảng 15 phút sau, chị H. quay trở lại thì phát hiện cửa kính (bên ghế phụ) đã bị đập vỡ. Chiếc giỏ xách để trên ghế đã bị kẻ gian mang ra khỏi xe, lấy gần 20 triệu đồng tiền mặt, rồi vứt lại giỏ xách trên vỉa hè.
Nhận được tin báo, Công an P.Phú Lợi đã đến hiện trường lập biên bản, ghi nhận vụ việc.

Trước đó, trong năm 2016, nhiều phụ huynh đi rước con ở trường mầm non trên địa bàn P.Phú Lợi, P.Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một) cũng bị đập vỡ kính xe, lấy trộm tài sản bên trong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.