Làm 'bốc hơi' gần 9 tỉ, nguyên giám đốc một bệnh viện đa khoa bị bắt

29/07/2016 14:08 GMT+7

Nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười (Đồng Tháp) cùng nguyên kế toán trưởng và nguyên thủ quỹ bệnh viện bị bắt vì làm thất thoát của Nhà nước gần 9 tỉ đồng.

Sáng 29.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam ông Dương Văn Nỉ, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười (H.Tháp Mười, Đồng Tháp). 
Theo thượng tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Đồng Tháp, trong sáng 29.7, ông Võ Văn Khôi, nguyên kế toán trưởng và ông Hồ Văn Khởi, nguyên thủ quỹ bệnh viện này cũng bị bắt tạm giam để điều tra cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Dương Văn Nỉ bị cáo buộc trong thời gian làm giám đốc bệnh viện giai đoạn 2005 - 2013 đã cùng cấp dưới gây thất thoát gần 9 tỉ đồng, không kê khai và trốn thuế nhiều năm liền.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trước đó, tháng 8 năm 2014, qua thanh tra tài chính bệnh viện này, Sở Tài chính Đồng Tháp đã kiến nghị ban ngành chức năng thu hồi trên 543 triệu đồng ứng không qua sổ sách; làm rõ tồn kho thuốc, vật tư y tế theo báo cáo sổ sách kế toán chênh lệch so với khoa dược của bệnh viện số tiền trên 5 tỉ đồng, đề nghị Sở Y tế tổ chức họp kiểm điểm lãnh đạo bệnh viện trong công tác quản lý hành chính và có hình thức kỷ luật đối với nguyên kế toán trưởng là ông Võ Văn Khôi và thủ quỹ Hồ Văn Khởi đã vi phạm trong công tác quản lý hành chính, quản lý quỹ tiền mặt lỏng lẻo dẫn đến thất thoát quỹ tiền mặt…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.