Làm rõ và xử lý vụ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

Thanh Dũng
Thanh Dũng
25/02/2019 09:29 GMT+7

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ thầy Lê Trường Thọ, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 tại Trường THCS Long Hòa (H.Phú Tân, An Giang) đánh học sinh vẹo cột sống.

Tối 24.2, ông Dương Văn Cường, Chủ tịch UBND H.Phú Tân, cho biết đã yêu cầu Phòng GD-ĐT và công an huyện điều tra làm rõ vụ thầy Lê Trường Thọ, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 tại Trường THCS Long Hòa, đánh học sinh vẹo cột sống.
Ngày 19.1, em P.T.M.T, học sinh lớp thầy Thọ và là tổ trưởng môn địa lý nhưng không thuộc bài nên thầy Thọ đã la mắng. T. xin không làm tổ trưởng nữa liền bị thầy “trừng phạt” đánh 100 roi ngay lưng.
Bị đánh mấy chục roi, T. đau quá khóc thì thầy Thọ mới chịu dừng lại. Sau đó, T. hay bị đau ngay chỗ thầy Thọ đánh nên ngày 20.2, gia đình đưa lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM điều trị và kết quả em T. bị vẹo cột sống nhưng không quá nghiêm trọng.
Bức xúc trước cách cư xử thô bạo của thầy Thọ, người nhà em T. đã đưa thông tin lên mạng xã hội phản ánh.
Ông Cường cho biết đã yêu cầu Phòng GD-ĐT sớm làm rõ và báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện có phải em T. bị đánh đến vẹo cột sống hay không.
Phía Phòng GD-ĐT huyện cũng đã yêu cầu thầy Lê Trường Thọ giải trình vụ việc và thầy thừa nhận có đánh em T. Phòng GD-ĐT huyện cũng đã liên hệ với phụ huynh em T. xin lỗi về vụ việc đã xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.