Lãnh đạo TP.HCM tiếp xúc 28 hộ dân khiếu nại kéo dài ở Thủ Thiêm

Trung Hiếu
Trung Hiếu
15/08/2019 15:17 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tiếp 28 hộ dân khiếu nại, tố cáo kéo dài liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

14 giờ chiều 15.8, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Q.2 (TP.HCM), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng lãnh đạo sở ngành và Q.2 tiếp 28 hộ dân liên quan khiếu nại liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự buổi tiếp xúc còn có ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư, Thanh tra Chính phủ.

Buổi tiếp xúc nói trên được UBND TP.HCM thực hiện theo chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Trước đó, 28 hộ dân này nhiều lần ra Hà Nội khiếu nại, tố cáo kéo dài với nội dung chủ yếu nhà đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo nguồn tin  PV Thanh Niên, tại buổi làm việc chiều nay, UBND TP.HCM sẽ công bố cách làm và quy trình để xác định ranh diện tích 4,39 ha nằm ngoài ranh khu đô thị cùng với những cơ sở pháp lý kèm theo.

Sau đó UBND TP.HCM sẽ công bố bản đồ nhà đất của 28 hộ để xem những vị trí đó ở trong hay ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm và lắng nghe kiến nghị, nguyện vọng của người dân.

Trước đó, chiều 14.8, UBND TP.HCM tổ chức họp báo nhằm thông báo triển khai kế hoạch của UBND TP.HCM thực hiện Thông báo số 1483 ngày 4.9.2018 và Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ ngày 26.6.2019 về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.