Lập chuyên án truy tìm thủ phạm 'đầu độc' rừng thông

10/05/2019 06:35 GMT+7

Vụ đầu độc hơn 10 ha rừng thông ở xã Tân Thanh, H.Lâm Hà, Lâm Đồng được cho là có “băng nhóm, tổ chức” và diễn ra trong thời gian dài.

Ngày 9.5, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường vụ đầu độc hơn 10 ha rừng thông tại tiểu khu (TK) 292, xã Tân Thanh, H.Lâm Hà.

Vụ phá rừng rất nghiêm trọng

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhận định: “Đây là vụ hủy hoại rừng rất nghiêm trọng trong nhiều năm qua tại Lâm Đồng. Việc hủy hoại này theo băng nhóm, có tổ chức; diễn ra trong thời gian dài; chủ yếu lấy đất để sản xuất nông nghiệp”.
Như Thanh Niên đã phản ánh, cơ quan chức năng vừa phát hiện khu rừng thông 3 lá, tại TK 292 bị đầu độc chết hàng loạt. Theo ông Thủy Ngọc Phúc, Giám đốc Xí nghiệp nguyên liệu giấy Lâm Đồng thuộc Công ty CP Tập đoàn Tân Mai (Công ty Tân Mai) - chủ khu rừng này, trong hai ngày 26.4 và 29.4, lực lượng tuần tra của đơn vị phát hiện tại khoảnh 2, TK 292, có 2 vị trí rừng thông hơn 17 năm tuổi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ khiến cây chết khô. “Tổng diện tích rừng bị thiệt hại lên tới hơn 10,7 ha, với 3.456 cây bị chết không thể cứu chữa”, ông Phúc nói.
Ông Trần Quang Sáng, Trưởng ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà (Công ty Tân Mai), cho biết tại TK 292 đơn vị có tổng cộng 60,6 ha rừng thông nguyên liệu giấy trồng từ năm 2002. Từ cuối năm 2017, khu rừng thông này nhiều lần bị kẻ xấu dùng cưa máy hạ rồi đốt để chiếm đất sản xuất và được đơn vị phát hiện kịp thời. Nhưng lần này, những kẻ phá hoại đã dùng máy khoan điện (ít gây tiếng ồn), khoan lỗ sâu vào phần gốc cây thông, sau đó bơm thuốc diệt cỏ vào làm thông chết dần.

Đã triệu tập một số người liên quan

Tại hiện trường, hàng nghìn cây thông lá màu xanh đang chuyển sang đỏ khô và rụng. Bao quanh hai khu rừng bị đầu độc là vườn cà phê. Khu vực rừng thông vừa bị đầu độc có địa hình khá bằng phẳng, đất đai màu mỡ, nằm trên tuyến tỉnh lộ ĐT 275.
Ông Đồng Văn Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Lâm Hà, cho biết ngày 4.5 Hạt Kiểm lâm phối hợp với chủ rừng và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và ngày 7.5 đã chuyển hồ sơ qua Công an H.Lâm Hà để tiếp tục điều tra xử lý. Ngày 9.5, Công an H.Lâm Hà đã lập chuyên án để điều tra vụ phá rừng tại TK 292. Hiện cơ quan này đã triệu tập một số người liên quan; củng cố hồ sơ; chờ thẩm định giá tài sản rừng bị thiệt hại để có cơ sở khởi tố vụ án.
Trước tình trạng phá rừng nêu trên, ông Trần Đức Quận, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Sở NN-PTNT và H.Lâm Hà khẩn trương tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh trước ngày 20.5. Đối với doanh nghiệp, phải có phương án trồng lại rừng trong mùa mưa này và có phương án giữ rừng.
Những kẻ “giấu mặt” thường thuê người nghiện ma túy phá rừng
Ông Trần Quang Sáng cho biết, từ tháng 11.2017 - 4.2019, Ban Quản lý rừng nguyên liệu Lâm Hà phát hiện lập biên bản nhiều vụ phá rừng, chiếm đất rừng, trong đó có 6 vụ nghiêm trọng ban đã phối hợp với các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, chuyển hồ sơ qua công an đề nghị khởi tố, điều tra vụ án nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Cụ thể, vào tháng 11.2017 và 1.2018, ban phát hiện vụ cưa hạ phá trắng 28.000 m2 rừng thông tại khoảnh 6, TK 292. Vụ băm gốc đổ hóa chất làm chết 1,4 ha tại khoảnh 5 TK 292. Ngày 27.12.2018, lực lượng tuần tra của ban phát hiện có nhóm người cưa hạ 57 cây thông tại lô a3, khoảnh 6, nên tìm cách khống chế và nhờ công an huyện vào bắt giữ, thì bị nhóm phá rừng dùng dao rựa tấn công nên lực lượng của ban phải rút lui...
Theo ông Sang, những kẻ chủ mưu phá rừng không lộ diện mà thuê những người nghiện ma túy lợi dụng ban đêm, trời mưa bão vào rừng khoan lỗ đổ thuốc độc.
Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.