Lật tẩy ông 'trùm' đường dây cá độ ngàn tỉ

Nguyễn Văn Minh (tức Minh “trắng”, 33 tuổi, ngụ Hải Phòng) là một trong những giang hồ cộm cán nam tiến khá thành công trong việc tổ chức mạng lưới cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn, trong đó “đại bản doanh” đặt tại TP.HCM.

Mặc dù Minh mới đặt chân vào Sài thành chưa đầy hai năm, nhưng quy mô mạng lưới cá độ bóng đá của y phủ khắp TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác: Kiên Giang, Long An, Gia Lai, Quảng Trị… Ngoài việc cá độ, Minh còn tổ chức đòi nợ thuê, bảo kê, dàn xếp tranh chấp các phi vụ làm ăn phi pháp...
Dùng tiệm cầm đồ làm bình phong
Để tạo bình phong tổ chức cá độ bóng đá, Minh mở tiệm cầm đồ ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM. Nguồn tài chính mà Minh thu về từ cá độ bóng đá là lớn nhất nên y tập trung phát triển “cỗ máy” hái ra tiền này. “Minh mua tài khoản cá độ bóng đá trên trang www:688Ag.com và một tài khoản cá độ sobet.com qua một đối tượng người Malaysia với giá khoảng 900.000 USD. Minh chia ra nhiều tài khoản nhỏ, cấp cho hơn 10 đàn em làm đại lý cấp dưới hoạt động ở nhiều tỉnh thành”, một trinh sát cho biết. Công việc ăn nên làm ra, Minh mở rộng mạng lưới, lôi kéo hàng ngàn con bạc tham gia sát phạt. Một trong những địa bàn Minh nhắm tới đầu tư mạnh là Gia Lai. Minh câu kết với Lê Ngọc Anh (tức Tèo, một tay giang hồ số má ở Gia Lai) tổ chức mạng lưới.
Minh mở cửa hàng kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ chỉ để làm ăn với một công ty kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ của ông trùm giang hồ Lê Ngọc Anh ở Gia Lai. Nhìn vào cơ ngơi, ai cũng tưởng Minh là đại gia đồ gỗ mỹ nghệ nhưng thực chất là ông trùm cá độ bóng đá qua mạng. Để vươn vòi bạch tuộc lên Tây nguyên, đặt tổng đại lý ở đây, Minh nhờ Ngọc Anh giới thiệu đàn em Khoa “đen” (tức Văn Khoa, 32 tuổi, ngụ Gia Lai, 3 tiền án, 2 tiền sự) quản lý đường dây cá độ. “Minh mở tiệm cầm đồ, đường dây cá độ bóng đá kiếm tiền cưu mang, thu nạp nhiều giang hồ sa cơ lỡ vận từ phía bắc trôi dạt vào để bành trướng, mở rộng địa bàn hoạt động. Nhận thấy Minh thể hiện tham vọng bá chủ, câu kết với các ông “trùm” giang hồ ở các tỉnh thành phía nam, vùng Tây nguyên tổ chức cờ bạc gây mất an ninh trật tự nên công an lên kế hoạch phá án”, một cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết.
Xâm nhập vào cửa hàng kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ tìm hiểu, trinh sát C45 bất ngờ phát hiện số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng, nhưng không hề có hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho nào liên quan đến đồ gỗ mỹ nghệ. Đồng thời, thứ hai, thứ ba hằng tuần, nhiều đối tượng có biểu hiện bất minh tụ tập đến cửa hàng của Minh bàn bạc công việc chớp nhoáng rồi đi… Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 11.7, C45 cùng một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt kiểm tra 6 địa điểm ở TP.HCM và 2 địa điểm tại Gia Lai, bắt giữ Minh cùng đàn em, thu giữ 1 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều hung khí, sổ sách liên quan đến cá độ bóng đá, đòi nợ thuê. Ngọc Anh nhanh chân tẩu thoát nhưng lực lượng phối hợp thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 23 viên đạn cùng nhiều bình xịt hơi cay, roi điện, kiếm.
Trừ khử nhau vì bài bịp
Theo tài liệu trinh sát, không ít lần đàn em của Minh bị con bạc tố chơi bài bịp. Cũng xuất phát từ bức xúc về cá độ bịp, băng nhóm của Khoa “đen” và băng của Cao Văn Nga (tức Nga “bò”, 38 tuổi, ngụ Gia Lai) thủ sẵn súng, hung khí dàn quân gây náo loạn cả khu phố khuya 1.7.2016. Băng nhóm của Nga huy động hơn 20 người (đa số đều có tiền án tiền sự) đi trên 4 ô tô, mang súng, mã tấu, rựa, tuýp sắt kéo đến nhà tìm Khoa thanh toán nhưng không có, sau đó gọi điện thoại cho Khoa hẹn đến trước địa chỉ 50 Bùi Thị Xuân (TX.An Khê).
Khoảng 5 phút sau, băng của Khoa hơn 10 người (hầu hết đều có tiền án tiền sự) mang theo hung khí xuất hiện. Vừa thấy đối thủ, nhóm của Nga lao vào truy sát. Vụ hỗn chiến kéo dài 15 phút, truy đuổi đánh nhau qua 2 phường Tây Sơn, An Phú và kết thúc bằng 4, 5 phát súng khiến nhiều người hai bên bị thương, trong đó có một người bị trúng đạn. Sau vụ việc, Minh sợ ảnh hưởng đến uy tín cũng như hoạt động của mạng lưới cá độ bóng đá ở TX.An Khê nên y lên Gia Lai nhờ Ngọc Anh đứng ra gặp Nga, Khoa dàn xếp. Ngày 5.7.2016, Công an TX.An Khê truy nã Nga, Khoa.
“Nga, Khoa huy động khá đông người dùng súng, hung khí đuổi đánh nhau gây hoang mang lo sợ và bức xúc cho người dân. Trước mắt Công an TX.An Khê khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nga, Khoa về hành vi gây rối trật tự công cộng”, một cán bộ của C45 nói và cho biết thêm: “Trong giới giang hồ ở Gia Lai, Ngọc Anh có số má, “bảo kê” cho đường dây cá độ bóng đá của Minh. Ngọc Anh không bao giờ xuất hiện mà chỉ đứng sau dùng mối quan hệ “vàng” của mình để giải quyết công việc. Ngọc Anh còn có một trường gà rất lớn ở Gia Lai. Hiện y bị truy nã về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.