Liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn

22/07/2016 15:23 GMT+7

Ngày 22.7, Hạt kiểm lâm H.Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ liên tiếp 2 vụ vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn.

Thông tin từ Hạt kiểm lâm H.Nam Đông cho hay, sau khi nhận được tin báo có xe tải tập kết gỗ lậu tại địa bàn X.Hương Hòa, H.Nam Đông, Hạt kiểm lâm H.Nam Đông liền tổ chức lực lượng chốt chặn, mật phục theo dõi.

Vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Ten (42 tuổi, trú ở P.Kim Long, TP.Huế) điều khiển xe tải mang biển số 75C - 018.06 chở theo hàng chục phách gỗ đào nên lực lượng kiểm lâm đã tiếp cận để kiểm tra. Qua đó, có 6,9m3 gỗ đào được ngụy trang bằng bìa gỗ tràm được xác định là vận chuyển phi pháp.

Trước cơ quan chức trách tài xế Ten khai nhận được một doanh nghiệp ở Huế thuê vận chuyển số gỗ này.

Rất nhiều gỗ lậu được lực lượng kiểm lâm Nam Đông bắt giữ Ảnh: CTV

Không lâu sau đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng kiểm lâm H.Nam Đông tiếp tục phát hiện xe tải biển số 75C - 056.83 trên đường từ hướng X.Thượng Quảng (Nam Đông) chạy về TT.Nam Đông (H.Nam Đông) với nhiều dấu hiệu khả nghi. Tuy nhiên, khi phát hiện bóng dáng của lực lượng kiểm lâm, tài xế đã lái xe tải chạy vào rừng cao su của người dân để lẩn trốn. Lực lượng kiểm lâm đã truy đuổi khoảng 2km mới tiếp cận được xe tải này, qua đó xác định người điều khiển xe là tài xế Đặng Văn Pháp (28 tuổi, trú X.Xuân Lộc, H.Phú Lộc). Đáng chú ý, trên xe Lộc chở theo 6,8 m3 gỗ đào không có giấy tờ hợp lệ.

 
Cả hai vụ vận chuyển gỗ trái phép được Hạt kiểm lâm H.Nam Đông lập biên bản, tạm giữ tang vật và phương tiện để xử lý nghiêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.