Liên tiếp phát hiện xử lý bom ‘khủng’, đạn pháo ‘khổng lồ’

(TNO) Bom 'khủng' và đạn pháo 'khổng lồ' vừa được các đội xử lý bom mìn ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị cất bốc, xử lý an toàn.

(TNO) Bom 'khủng' và đạn pháo 'khổng lồ' vừa được các đội xử lý bom mìn ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị cất bốc, xử lý an toàn.

Quả đạn pháo “khủng” vừa được đội xử lý bom mìn lưu động MAG cất bốcQuả đạn pháo “khủng” vừa được đội xử lý bom mìn lưu động MAG cất bốc
Ngày 4.11, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc dự án Giảm thiểu nguy cơ bom mìn (ERRP) tỉnh Thừa Thiên Huế hợp tác với tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) đã cất bốc, phá hủy thành công 2 quả bom do Mỹ sản xuất, ký hiệu MK82, mỗi quả nặng khoảng 227 kg, dài 1,5 m tại bãi hủy nổ tập trung ở thôn Tân Hội (xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). 
Trước đó, nhận thông tin của người dân thôn A Linh (xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế), đội rà phá đã có mặt và phát hiện 2 quả bom chưa nổ, nằm dưới hẻm núi sâu. 
 Thành viên đội xử lý bom mìn lưu động đang chuẩn bị đưa quả bom nặng hơn hai tạ xuống hố hủy nổ ở H.Phong Điền (Thừa Thiên Huế) Thành viên đội xử lý bom mìn lưu động đang chuẩn bị đưa quả bom nặng hơn 200 kg xuống hố hủy nổ ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế)
* Sáng cùng ngày (4.11), tại Quảng Trị, Đội rà phá bom mìn lưu động MAG (một tổ chức nhân đạo quốc tế hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn) cũng đã thực hiện thành công nhiệm vụ cất bốc và di dời quả đạn pháo “khổng lồ” ra khỏi vườn sắn của gia đình ông Nguyễn Hữu Lãnh (thôn An Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh).
Đội trưởng và Cố vấn kỹ thuật tiền hành đo kiểm tra các thông số của quả bom tại nơi nó được phát hiện ở hẻm núi H.A Lưới (Thừa Thiên Huế)Đội trưởng và Cố vấn kỹ thuật tiền hành đo kiểm tra các thông số của quả bom tại nơi nó được phát hiện ở hẻm núi huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế)
Trước đó, ngày 2.11, ông Lãnh làm vườn cải tạo đất thì phát hiện ra quả pháo này và lập tức báo cho cơ quan chức năng. Được biết, quả đạn pháo được phát hiện ở độ sâu gần 1 m này thuộc loại HCMK13 có đường kính 40 cm, dài 1,3 m, nặng 862 kg.
Theo các chuyên gia về bom mìn thì đây là loại đạn pháo do Mỹ sản xuất, được bắn đi từ hạm đội ở ngoài biển nhằm phá lô cốt, công sự ngầm. Quả đạn pháo vẫn còn nguyên kíp nổ và có bán kính ảnh hưởng trong tầm 1 km.
Hiện quả đạn pháo “khủng” này cũng đã được đưa về bãi hủy nổ tập trung theo quy định.
Quả đạn pháo “khủng” 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.