Liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm tài sản lớn

17/02/2016 06:20 GMT+7

Nhiều vụ trộm đột nhập vào nhà dân phá két sắt lấy tài sản có giá trị cao ở các khu dân cư sát với trung tâm thành phố gây hoang mang người dân.

Nhiều vụ trộm đột nhập vào nhà dân phá két sắt lấy tài sản có giá trị cao ở các khu dân cư sát với trung tâm thành phố gây hoang mang người dân.

Két sắt của nhà ca sĩ Đăng Khôi bị trộm phá lấy tài sản - Ảnh: C.T.VKét sắt của nhà ca sĩ Đăng Khôi bị trộm phá lấy tài sản - Ảnh: C.T.V
Theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, từ ngày 6 - 14.2, trên địa bàn thành phố xảy ra 68 vụ phạm pháp hình sự (giảm 15 vụ so với cùng kỳ 2015), gồm: 1 vụ giết người, 6 vụ cướp tài sản, 17 vụ cướp giật (đều sử dụng xe gắn máy), 5 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ hủy hoại tài sản, 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 36 vụ trộm tài sản (có 18 vụ trộm xe gắn máy).
Trong đó, trộm cắp tài sản giảm 2 vụ. Tuy nhiên nhiều vụ trộm đột nhập vào nhà dân phá két sắt lấy tài sản có giá trị cao ở các khu dân cư (KDC) sát với trung tâm thành phố vẫn xảy ra, gây hoang mang người dân.
Điển hình là vụ trộm nhà ca sĩ Đăng Khôi ở KDC Him Lam (Q.7) xảy ra vào chiều tối 8.2. Theo đó, lúc 14 giờ ngày 8.2, gia đình ca sĩ Đăng Khôi rời khỏi nhà đi chúc tết thì đến khoảng 17 - 20 giờ kẻ gian đột nhập vào nhà phá két sắt lấy trộm nhiều tài sản trị giá khoảng 800 triệu đồng, trong đó có khá nhiều tiền mặt. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, lực lượng công an xác định chỉ có 1 tên trộm đột nhập vào nhà ca sĩ, người này khá bình tĩnh khi lục lọi tìm tài sản.
Cũng trong 3 ngày tết, bằng thủ đoạn tương tự, kẻ gian phá cửa lẻn vào căn biệt thự ở KDC Him Lam (gần nhà ca sĩ Đăng Khôi) phá két sắt lấy nhiều tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng. Trong lúc cơ quan công an đang vào cuộc điều tra khám phá 2 vụ trộm cắp xảy ra ở KDC Him Lam thì ngày 12.2 kẻ gian cắt khóa cổng, cửa vào nhà ông L.H.P (56 tuổi, ngụ Q.10) trên đường Điện Biên Phủ, P.11, Q.10 lấy trộm 1 xe máy Honda PCX, 1 lắc vàng 9999 (trọng lượng 6 chỉ), 100 triệu đồng, 1.300 AUD, 500 CAD, 200 USD, 1 máy quay phim, 4 sổ tiết kiệm Ngân hàng Nam Á. Vụ trộm này xảy ra lúc 4 giờ 20 ngày 12.2, sau khi ông L.H.P đi du lịch về phát hiện nên đến trình báo công an.
Ngoài ra một số vụ trộm cắp tài sản có giá trị cao cũng đã xảy ra tại KDC vùng ven khiến người dân không khỏi lo lắng. Cụ thể ngày 9.2, ông H.A.C (37 tuổi) đưa cả gia đình đi chơi, hai ngày sau về đến nhà (trên đường 32A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) thì phát hiện trộm vào nhà lấy 410 triệu đồng và một số nữ trang trị giá khoảng 50 triệu đồng. Tối 11.2, bà P.H.N.P (46 tuổi) cũng đến Công an xã Vĩnh Lộc A trình báo về việc kẻ gian vào nhà của bà (trên đường 23 đường số 1, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) lấy 1 xe gắn máy Honda Air Blade, 300 triệu đồng, 600 USD cùng một số nữ trang (chưa xác định giá trị)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.