Lũ đe dọa 'thủ phủ' thanh long Bình Thuận

23/10/2017 12:43 GMT+7

Sáng 23.10, Văn phòng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận phát đi thông báo cho biết chiều nay lũ trên sông Cà Ty có thể đạt mức báo động cấp 3.

Theo thông báo, đêm 22.10, lượng mưa tại Mương Mán (thượng nguồn Cà Ty) đạt 57,7 mm, tại cầu Thuận Minh đạt 66,4 mm.
Do mưa to trên lưu vực, nước lũ về tràn qua cả đập Ba Bàu. Mực nước sông Cà Ty tại Mương Mán lúc 8 giờ ngày 23.10 đạt 18,8 m, cao hơn mức báo động I là 0,8 m. Trong 6 đến 12 giờ tới mức nước sông Cà Ty tại Mương Mán có thể đạt mức báo động 2 và báo động 3. Tại vị trí hạ lưu Phan Thiết có thể đạt mức nước dâng báo động 2, xảy ra ngập úng ven hai bờ sông Cà Ty trưa và chiều nay, cấp độ rủi ro thiên tai đạt mức đạt cấp 1.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiênn tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận yêu cầu H.Hàm Thuận Nam và TP.Phan Thiết thông báo cho người dân biết để phòng tránh những thiệt hại do lũ trán về. Đồng thời các địa phương trên phải có phương án sẵn sàng di dời dân ra khỏi vùng lũ lụt nguy hiểm; phân công trực ban 24/24 giờ và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.
Ban chỉ huy PCTT và TKCN cảnh báo chiều tối nay 23.10 nước lũ trên sông Cà Ty có thể đạt báo động 3 Ảnh: Quế Hà
Theo quan sát của PV Thanh Niên, sáng nay nước từ thượng nguồn sông Cà Ty đổ về rất lớn, gây ngập nhiều diện tích thanh long của bà con thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và TP.Phan Thiết, những nơi được mệnh danh là "thủ phủ" thanh long.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.