Lừa quan hệ rồi giết bạn tình đồng tính: Tuyên y án tử hình

20/09/2016 14:57 GMT+7

Không có tiền để mua ma túy về sử dụng, Thành và Hiệp lên kế hoạch lừa bạn tình đồng tính 'đi nhà nghỉ' rồi ra tay giết người, cướp tài sản.

Ngày 20.9, TAND TP.HCM mở phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Mạch Quang Thành (28 tuổi, ngụ tại phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Hoàng Hiệp (21 tuổi, ngụ tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) về tội “giết người”.
HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Mạch Quang Thành về tội “giết người”, 10 năm tù về tội “cướp tài sản”; giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Hiệp về tội “giết người”, 9 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt của cả hai bị cáo là tử hình.
Theo cáo trạng, khoảng tháng  3.2014, Mạch Quang Thành có quen biết với anh Trần Thái Hòa (ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Giữa Thành và anh Hòa đã nhiều lần có quan hệ đồng tính với nhau. Do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Thành nảy sinh ý định giết anh Hòa nhằm chiếm đoạt tài sản.
Thành rủ thêm Nguyễn Hoàng Hiệp, bạn cùng phòng trọ, tham gia. Cả 2 lên TP.HCM tìm mua roi điện và dây thắt nút nhựa để thực hiện ý đồ.
Ngày 7.10.2015, Thành và Hiệp rủ anh Hòa đi chơi sau đó cả 3 cùng đến một nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Tại đây, Thành và Hiệp đã giết anh Hòa, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

tin liên quan

Bắt hai nghi can dụ người đồng tính vào nhà nghỉ giết rồi cướp
(TNO) Ngày 12.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bắt khẩn cấp và di lý 2 nghi can Mạch Quang Thành (27 tuổi) và Nguyễn Hoàng Hiệp (20 tuổi, cùng ngụ Ninh Thuận) từ tỉnh Tây Ninh về TP.Biên Hoà để tiếp tục điều tra vụ “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại một nhà nghỉ ở TP.Biên Hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.