Tìm thấy thi thể học sinh đuối nước bị sóng đánh dạt vào bờ

12/04/2016 18:35 GMT+7

Khoảng 17 giờ 15 ngày 12.4, thi thể em Trần Đức Lương (15 tuổi, học sinh Trường THCS Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã được tìm thấy

Khoảng 17 giờ 15 ngày 12.4, thi thể em Trần Đức Lương (15 tuổi, học sinh Trường THCS Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã được tìm thấy

Gia đình đã tìm thấy thi thể em Lương chiều 12.4 - Ảnh: Tâm NgọcGia đình đã tìm thấy thi thể em Lương chiều 12.4 - Ảnh: Tâm Ngọc
Thi thể của em Lương bị sóng đánh dạt vào bờ và được những thanh niên đang chơi đá banh trên bãi biển kéo lên.
Trước đó, chiều ngày 11.4, Lương cùng nhóm bạn 7 người chơi đá banh trên bãi biển rồi xuống biển tắm. Sau đó, 6 bạn khác lên lại bờ thì không thấy Lương đâu. Trên bờ chỉ còn lại chiếc cặp và áo đi học của Lương.
Sau một lúc tìm kiếm, nhóm bạn vẫn không thấy Lương đâu nên vội kêu người đi cứu.
Thông tin ban đầu, gia đình Lương rất khó khăn. Lương là em út trong nhà có 2 anh em. Ba Lương lớn tuổi và đau yếu nên không thể lao động kiếm tiền. Mẹ Lương phải vào TP.HCM làm công nhân gửi tiền về cho 3 cha con sinh sống.
Nhiều người dân đã lập thùng quyên góp từ thiện để giúp gia đình Lương.
 Bà con quanh vùng lập thùng quyên góp từ thiện cho gia đình em Lương - Ảnh: Tâm Ngọc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.