Mẫu Sơn rét 4,9 độ C

26/11/2015 14:52 GMT+7

Vùng núi các tỉnh phía Bắc nhiều nơi xuất hiện rét đậm rét hại. Núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất với nhiệt độ 4,9 độ C.

Vùng núi các tỉnh phía Bắc nhiều nơi xuất hiện rét đậm rét hại. Núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất với nhiệt độ 4,9 độ C.

ret-dam-ret-hai Hà Nội sáng nay nhiệt độ giảm thấp, còn hơn 14 độ C - Ảnh: Ngọc Thắng
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng nay 26.11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh miền Bắc và khu vực bắc Trung bộ.
Nhiệt độ ở nhiều nơi đã giảm mạnh, vùng núi cao xuất hiện rét đậm, rét hại. Cụ thể, theo thông tin quan trắc từ các trạm khí tượng miền Bắc, nhiệt độ lúc 7 giờ sáng nay tại pháo đài Láng (Hà Nội) giảm xuống còn 14,9 độ C; thị xã Hưng Yên (Hưng Yên) 14,7 độ C; núi Ba Vì (Hà Nội) 14,4 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) giảm xuống còn 12,9 độ C. Tại vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc), nhiệt độ còn 9,2 độ C; Sa Pa (Lào Cai) là 10,1 độ C; cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) là 11,7 độ C. Đặc biệt khu vực núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ xuống còn 4,9 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn tính từ đầu mùa đông năm nay.
Dự báo trong ngày và đêm hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường sâu xuống Bắc bộ, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc và khu vực bắc Trung bộ tiếp tục giảm thấp hơn.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh cũng khiến thời tiết trên biển có diễn biến xấu. Cụ thể từ chiều nay, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, đêm gió yếu.
Khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.