Miền Bắc rét đậm ngày đầu năm mới

23/01/2012 15:47 GMT+7

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sáng nay 23.1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc bộ, bắc Trung bộ và hầu hết các nơi ở trung Trung bộ, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng.


Người dân Hà Nội đón tết trong cái rét 10 độ C - Ảnh: Ngọc Thắng

Nền nhiệt độ sáng nay ở các tỉnh miền Bắc đồng loạt giảm sâu. Trong đó, Hà Nội rét 10,2 độ C; TP.Nam Định (Nam Định) thấp hơn 9,1 độ C; Thái Bình 9,6 độ C. Tại các vùng núi, nhiệt độ xuống thấp hơn: Mù Cang Chải (Yên Bái) 7,6 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 5,4 độ C; cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) và thị trấn Sìn Hồ (Lai Châu) ở mức 6,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 5,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4,6 độ C.

Nhiệt độ giảm sâu kèm trời mưa nhỏ, có nơi mưa vừa, gió thổi mạnh khiến người dân khắp miền Bắc cảm thấy rất rét buốt trong ngày đầu tiên của năm mới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển nam Trung bộ.

Trong ngày 23.1, các tỉnh phía tây Bắc bộ phổ biến với hình thái thời tiết: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, có nơi 6 - 8 độ C; cao nhất 15 - 18 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 19 - 21 độ C.

Các tỉnh phía đông Bắc bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 12 - 15 độ C.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, trời nhiều mây, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía bắc rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh từ Đà Năng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3.

Khu vực Tây nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3.

Các tỉnh Nam bộ phổ biến với hình thái thời tiết: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10, biển động mạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt rét đậm, rét hại đang “tấn công” miền Bắc có khả năng sẽ kéo dài trong khoảng 5 - 7 ngày tới.

Quang Duẩn

>> Rét bất thường, lũ lịch sử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.