Mở đợt cao điểm xử lý khai thác cát, sỏi trái phép tại Quảng Bình

11/05/2019 09:00 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Bình có công văn gửi các địa phương và sở, ngành yêu cầu thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10.5, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã có công văn gửi các địa phương và sở, ngành yêu cầu thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép và thành lập bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép diễn ra phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác; kiên quyết xóa bỏ các bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn trước 31.7.
Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi từ nay đến ngày 31.7. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.