Mở rộng BHYT tại cơ sở y tư nhân

15/07/2013 02:46 GMT+7

Bộ Y tế cho biết số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tăng nhanh trong các năm gần đây: 2010 là 52,4 triệu người, 2011 đạt 57,98 triệu người và đến nay đã có 59,2 triệu người, tương đương khoảng 67% dân số tham gia BHYT.

Dự kiến tỷ lệ này đạt 70% vào năm 2015. Hiện đã có 2.453 cơ sở khám BHYT, trong đó 1.982 cơ sở công lập và 471 cơ sở tư nhân. BHXH VN chú trọng mở rộng khám BHYT với các cơ sở y tế tư nhân, đặc biệt các cơ sở bác sĩ gia đình. Đến 2015 sẽ có 80 phòng khám bác sĩ gia đình tại Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa, Cần Thơ, Tiền Giang, giúp khám chữa bệnh tại nhà, góp phần giảm tải và thuận lợi cho người bệnh.

Nguồn thu từ BHYT hiện đóng góp khoảng 80% tổng chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Từ năm 2010 đến nay, Quỹ BHYT đã kết dư 12 ngàn tỉ đồng. 

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.