Mở rộng điều tra vụ lừa bán đất bằng sổ đỏ giả

10/09/2017 11:23 GMT+7

Long ra tù lại tiếp tục cờ bạc, nợ nần nên lên Facebook tìm kiếm các trang chuyên làm giả giấy tờ để đặt làm giả sổ đỏ...

Ngày 9.9, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) thông báo tìm kiếm thêm người bị hại của Nguyễn Phi Long (41 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, bị can vừa bị Cơ quan Điều tra Công an H.Hòa Vang bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sổ đỏ giả).

tin liên quan

Làm giả sổ đỏ để vay ngân hàng
Hải sử dụng các con dấu giả làm 13 sổ đỏ từ các “phôi” đã mua rồi mang 3 sổ đi thế chấp vay tiền tại một chi nhánh ngân hàng.
Theo điều tra, Long đã có 2 tiền án, bị phạt tù về tội đánh bạc và lừa đảo. Năm 2016, Long ra tù lại tiếp tục cờ bạc, nợ nần nên lên Facebook tìm kiếm các trang chuyên làm giả giấy tờ để đặt làm giả sổ đỏ lô đất 195 rộng 150 m2, khu B2-3 khu dân cư số 1, đường ĐT605, xã Hòa Châu với giá 7 triệu đồng. Ngày 1.9, Long đưa bản photocopy sổ giả đi cầm cố nhưng anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ xã Hòa Châu) muốn mua. Long nói sổ đỏ đang thế chấp nên mượn tiền anh Hòa chuộc sổ nhưng anh Hòa yêu cầu khi thấy sổ chính mới giao dịch. Ngày 3.9, Long đưa sổ đỏ giả và được anh Hòa đặt cọc 190 triệu đồng, hẹn ra công chứng trả thêm 420 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi phát hiện sổ giả, anh Hòa đã trình báo Công an H.Hòa Vang.
Qua điều tra, lô đất trên thuộc sở hữu người khác từ năm 2012. Tiếp tục mở rộng vụ án, Công an H.Hòa Vang nghi vấn Long còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự nên đề nghị những người bị hại liên quan đến công an huyện cung cấp thông tin. Theo thống kê của Công an TP.Đà Nẵng, chỉ trong 3 tuần qua, lực lượng đã khởi tố, tạm giam 3 bị can đều liên quan đến lừa đảo về bất động sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.