Một chiến sĩ biên phòng Bạc Liêu liên quan đến vụ bắt 1,5 tấn ngà voi

13/10/2017 15:08 GMT+7

Một chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu được xác định có liên quan trong vụ công an bắt giữ xe tải vận chuyển trái phép gần 1,5 tấn ngà voi.

Sáng 13.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đã biểu dương, tặng bằng khen đột xuất cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, điều tra, khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép gần 1,5 tấn ngà voi.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ bắt giữ xe tải vận chuyển trái phép gần 1,5 tấn ngà voi Ảnh: TRẦN THANH PHONG
Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết vào ngày 15.9, lực lượng công an nhận được thông tin có nhóm người đang vận chuyển hàng cấm từ ngoài biển vào cửa biển Nhà Mát (TP.Bạc Liêu).
Khoảng 0 giờ 20 ngày 17.9, lực lượng công an tiến hành kiểm tra xe tải BS 94C - 017.83, do Nguyễn Thành Long (35 tuổi, ngụ xã Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), phát hiện trên xe chở 49 bao tải bên trong chứa gần 1,5 tấn ngà voi, uớc tổng giá trị khoảng 40 tỉ đồng.
Theo đại tá Hận, tại thời điểm bắt giữ xe tải 94C - 017.83, ngoài tài xế tên Long còn có 2 người khác ngồi trên xe. Mở rộng điều tra còn phát hiện một số người có liên quan, trong đó có 1 chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu.
Cũng theo đại tá Hận, vụ việc hiện đã được bàn giao cho Cơ quan điều tra Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.