Một hành khách trên tàu Côn Đảo 10 bất ngờ rơi xuống biển

Đến 7 giờ sáng nay 13.2, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cùng nhiều phương tiện khác vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hành khách trên tàu khách Côn Đảo 10 rơi xuống biển.

Đến 7 giờ sáng nay 13.2, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cùng nhiều phương tiện khác vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hành khách trên tàu khách Côn Đảo 10 rơi xuống biển.

Tàu Côn Đảo 10 - Ảnh: N.LTàu Côn Đảo 10 - Ảnh: N.L
Trước đó, lúc  22 giờ 10 ngày 12.2, tại vị trí 09 độ 21 phút Bắc, 106 độ 45 phút Đông, cách  mũi Vũng Tàu khoảng  65 hải lý, tàu Côn Đảo 10 đang chở khách từ Côn Đảo về Vũng Tàu thì một hành khách bất ngờ rơi xuống biển. 

Hành khách ban đầu được xác định là anh Võ Văn Hiếu (36 tuổi, quê An Giang).

Ngay sau đó, tàu  Côn Đảo 10 đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân và yêu cầu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 điều động tàu ra hỗ trợ.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã nhanh chóng điều động tàu SAR 413 rời cảng Vũng Tàu ra vị trí nạn nhân mất tích để tìm kiếm, đồng thời huy động tàu Côn Đảo  9 đang hành trình chở khách từ Vũng Tàu đi Côn Đảo đến tham gia tìm kiếm.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết, do trên hai tàu Côn Đảo 10 và Côn Đảo 9 có nhiều hành khách là trẻ em, người già nên 6 giờ 30 sáng nay, 13.2, hai tàu này được phép rời vị trí tìm kiếm để tiếp tục đưa người vào bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.