Một phụ nữ mất tích bí ẩn khi đang bơi thuyền ở hồ Bạch Đằng

09/10/2016 19:31 GMT+7

Các lực lượng chức năng TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương đang tích cực tìm kiếm chị Nguyễn Thị Ngọc, được cho là mất tích khi một mình bơi thuyền thiên nga ở hồ Bạch Đằng.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 20 giờ tối 8.10, chị Nguyễn Thị Ngọc, ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, TP Hải Dương) đến hồ Bạch Đằng, ở trung tâm TP.Hải Dương thuê một chiếc thuyền thiên nga rồi đạp ra giữa hồ.
Đến khoảng 23 giờ, chiếc thuyền thiên nga mà chị Ngọc thuê trôi tự do vào bờ phía đường Thanh Niên mà không thấy chị Ngọc đâu. Nhân viên cho thuê thuyền vội kiểm tra thuyền thì chỉ thấy có một túi xách với một bức thư được xác định là do chị Ngọc để lại, nội dung muốn tự tử.
Người dân báo cơ quan chức năng để tìm kiếm chị Ngọc. Ngay trong đêm, Trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể thao dưới nước của tỉnh đã phối hợp với Công an TP.Hải Dương cùng gia đình chị Ngọc tổ chức tìm kiếm nhưng đến tối 9.10 vẫn chưa tìm thấy chị Ngọc.
Theo người nhà nạn nhân, chị Ngọc là giáo viên nhưng đã nghỉ việc vài năm nay, có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.