Một tàu cá của Cà Mau bị Hải quân Thái Lan bắt giữ

Gia Bách
Gia Bách
23/05/2018 21:12 GMT+7

Ngày 23.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên , Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc xác minh thông tin 1 tàu cá Cà Mau mất liên lạc.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau chủ trì phối hợp với Sở NN - PTNT,Cà Mau, UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) xác minh, làm rõ việc mất liên lạc của tàu cá CM 1014 TS; đồng thời làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có), báo cáo kết quả xử lý về cho UBND tỉnh Cà Mau.
Trước đó, ngày 18.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau có báo cáo về thông báo của Vùng Cảnh sát biển 4 với nội dung lúc 4 giờ ngày 11.5 lực lượng Hải quân Thái Lan bắt giữ tàu cá CM 1014 TS của ngư dân Cà Mau, đưa về Thái Lan xử lý.
Qua điều tra, xác minh, Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết tàu cá trên của bà Trần Diệp Linh (55 tuổi, ngụ khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời), do ông Võ Minh Lý (35 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 ngư dân.
Tàu cá CM 1014 TS hành nghề cào sò lụa, xuất bến qua cửa biển Sông Đốc vào ngày 25.2. Trong thời gian hoạt động trên biển, thuyền trưởng thường xuyên liên lạc với bà Linh thông báo cho biết tàu cá đang hoạt động gần khu vực đảo Phú Quốc và vào đảo để bán hải sản, lấy nhiên liệu.
Tuy nhiên, từ ngày 8.5 đến nay, bà Linh không liên lạc được với thuyền trưởng và các ngư dân trên tàu cá CM 1014 TS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.