Một tàu hàng gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

13/10/2016 15:16 GMT+7

Một tàu hàng với thuỷ thủ đoàn 3 người đã mắc cạn tại vùng biển Cửa Việt (Quảng Trị), rất may đã được lực lượng biên phòng ứng cứu nên không có thiệt hại về người...

Cụ thể, lúc gần 9 giờ ngày 13.10, tàu hàng mang số hiệu NĐ-2763 do ông Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi, quê H.Thanh Liêm, Hà Nam) làm thuyền trưởng đã phát đi tín hiệu cấp cứu.
Tàu hàng này có hải trình từ Đà Nẵng ra Nam Định. Khi qua vùng biển tỉnh Quảng Trị, trong quá trình chạy vào neo đậu tại cảng Cửa Việt thì gặp sóng to, gió lớn nên buộc phải neo lại ở bên ngoài cảng, cách phao số 0 hơn 1 hải lý. Đến sáng 13.10, khi tàu khởi động máy để đi tiếp ra Nam Định thì máy bị hỏng; tàu bị sóng đánh trôi dạt vào bờ theo hướng đông nam, thuộc khu vực xã Triệu An (H.Triệu Phong).
Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Cửa Việt đã báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời điều động tàu cứu hộ CN - 09 và lực lượng tiếp cận tàu bị nạn khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, nhanh chóng đưa thuyền trưởng Dũng và 2 thuyền viên khác là Nguyễn Văn Đông (39 tuổi) và Nguyễn Văn Vàng (36 tuổi, cùng quê Nam Định) vào bờ an toàn.
Hiện tại các thuyền viên trên tàu được cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Việt kiểm tra sức khỏe sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Cùng với đó, các phương án trục vớt tàu bị nạn đang được cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Việt triển khai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.