Một thanh niên bị đánh dập não tại sân bóng đá Chảo Lửa

19/09/2016 20:37 GMT+7

Ngày 19.9, một vụ xô xát xảy ra giữa 2 nhóm thanh niên đá bóng tại sân bóng đá Chảo Lửa trên đường Phan Thúc Duyện, P.4, Q.Tân Bình (TP.HCM) khiến 1 người trọng thương.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Thống (28 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị đánh chấn thương sọ não, gãy xương má phải, dập não xuất huyết thái dương trái, hiện đang hôn mê.
Nhận được tin báo, Công an Q.Tân Bình phối hợp với Công an P.4 truy bắt được 8 người liên quan, gồm: Phan Ngọc Ẩn (20 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Nguyễn Hiếu Thông (19 tuổi), Trần Võ Hoàng Danh (19 tuổi), Nguyễn Lê Khanh (22 tuổi), Trần Võ Anh Khoa (20 tuổi), Đào Phan Tuấn Khánh (21 tuổi), Nguyễn Lê Trường Thọ (18 tuổi), Sau Ngọc Vĩnh Phước (23 tuổi, cả 7 đều ngụ Q.3) để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 19.9, nguồn tin từ Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang truy xét nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công anh Lê Trọng Bền (26 tuổi, ngụ Phú Yên) và anh Võ Bách Kha (24 tuổi, ngụ Sóc Trăng) khiến anh Kha tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 50 ngày 17.9, anh Bền, Kha cùng 2 người em ngồi nhậu trên lề đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm côn đồ khoảng 7 – 8 người.
Bất ngờ nhóm côn đồ rút roi điện chích, dùng dao đâm anh Kha, Bền khiến cả 2 trọng thương. Phát hiện, người dân đưa 2 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Kha không qua khỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.