Mua giùm ma túy, lãnh 16 năm tù

26/05/2016 14:44 GMT+7

Một thanh niên mới 19 tuổi đã phải trả giá bằng 16 năm tù giam khi nhận tiền công 1 triệu đồng để... mua giùm ma túy.

Ngày 26.5, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Hoàng Minh Không (19 tuổi, trú P.2, TP.Đông Hà) 16 năm tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng và lời khai của Không tại tòa, vào sáng ngày 4.12.2015, Không được 1 người phụ nữ tên Ti thuê ra Nghệ An để mua heroin, nếu trót lọt sẽ trả công 2 triệu đồng. Ti đưa cho Không 50 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền lộ phí.
Khoảng 15 giờ cùng ngày (4.12.2015), Không tới TP.Vinh (Nghệ An) thì được một phụ nữ tên Nguyên (không rõ lai lịch) đến đón và chở đến chợ Vinh. Không đưa cho người phụ nữ này 50 triệu đồng, vài phút sau thì nhận hàng.
Đến khuya, Không trở lại Quảng Trị, xuống xe tại địa bàn P.Đông Lương (TP.Đông Hà) thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an TP.Đông Hà) bắt giữ cùng tang vật 72,3 g heroin, hàm lượng heroin giám định là 74,1%.
Qua xác minh, Ti có tên là Nguyễn Ngọc Lan đi đâu không rõ nên chưa chứng minh được vai trò của Lan, từ đó chưa thể xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.