Mưa to, biển động rất mạnh

20/12/2005 00:03 GMT+7

Chiều hôm qua (19.12), tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) nằm trên khu vực phía tây quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần ATNĐ mạnh cấp 7 (từ 50 - 61 km/giờ), giật trên cấp 7. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa tây và tây-tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực phía tây quần đảo Trường Sa có mưa to và có gió xoáy mạnh cấp 7, giật trên cấp 7. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh nên vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8, biển động rất mạnh. Các tỉnh ven biển nam Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.

M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.