Mưa 'vàng' ở Bạc Liêu

06/05/2016 10:15 GMT+7

Khoảng 4 giờ sáng 6.5, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện cơn mưa lớn trên diện rộng, kéo dài hơn 30 phút.

Cơn mưa kèm theo nhiều tiếng sấm sét lớn, mây đen kéo mù mịt.
Nhiều người dân ở Bạc Liêu phấn khởi cho biết, đây thật sự là cơn mưa “vàng” đã làm xoa tan cái nóng oi bức, ngột ngạt trong thời gian dài. Đặc biệt cơ mưa đã giải khát, “cấp cứu” cho hàng ngàn hecta lúa hè thu sớm ở huyện Hồng Dân.
Theo ghi nhận của chúng tôi, cơn mưa bắt đầu từ 4 giờ đến hơn 4 giờ 40 phút cùng ngày. Mưa nặng hạt bao trùm các địa bàn TP.Bạc Liêu và các huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân, Phước Long, Giá Rai và một phần của huyện Đông Hải.
Tại TP.Bạc Liêu, mưa lớn đã làm đọng nước một số tuyến đường. Cơn mưa đem đến niềm vui chung cho người làm vườn, trồng hoa màu, nuôi tôm ở Bạc Liêu.
Đặc biệt, trong tình hình diện tích rừng ở Vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy cấp 5, cơn mưa đã giúp giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.