Mượn tiền 'anh em xã hội' buôn ma túy, lãnh 17 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/09/2020 15:09 GMT+7

Sáng 16.9, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Phước Quang (22 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 17 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, tháng 1.2020, Quang mua 10 viên thuốc lắc giá 2 triệu đồng của một người chưa rõ lai lịch tại Miếu Bông (xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) rồi mang về bán cho khách tại karaoke Mercury (đường Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê) sử dụng với giá 3 triệu đồng.

Mượn tiền “anh em xã hội” đi buôn ma túy và cái kết

Tiếp đó, tháng 3.2020, Quang mua 220 viên thuốc lắc và 20 gr hàng khay Ketamine với giá 62 triệu đồng, mang về cất giấu ở phòng trọ tại địa chỉ K149 Lê Đình Lý (Q.Thanh Khê).
Ngày 20.3, Quang mang ma túy đến karaoke Mercury vừa bán cho khách, vừa mời “anh em xã hội” sử dụng 10 viên. 
Đến tối 21.3, Quang đang cất giấu ma túy tại phòng trọ thì bị Công an Q.Hải Châu ập vào bắt giữ, với số ma túy còn lại hơn 100 gr.
Trước tòa, Quang khai nhận đã có tiền án 2 năm tù tội cố ý gây thương tích, ra tù, thấy Quang không có việc làm nên “anh em xã hội” cho Quang vay mượn tiền để buôn ma túy, khi nào bán có tiền thì trả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.