Nam chuyên viên 'trêu ghẹo, sàm sỡ' nữ đồng nghiệp bị buộc thôi việc

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/08/2018 17:44 GMT+7

Các thành viên Hội đồng kỷ luật UBND H.Triệu Phong (Quảng Trị) đã quyết định buộc thôi việc nam nhân viên 'trêu ghẹo, sàm sỡ' nữ đồng nghiệp.

Chiều 14.8, UBND H.Triệu Phong (Quảng Trị) đã tổ chức họp Hội đồng kỷ luật đối với ông Nguyễn Bình Triệu (công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Triệu Phong) liên quan đến tố cáo của chị N.T.L.A (chuyên viên làm việc cùng phòng) việc ông Triệu "hiếp dâm" chị trong phòng làm việc vào ngày 21.6.

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của ông Phan Quang Giải, Phó chủ tịch UBND H.Triệu Phong (Chủ tịch Hội đồng kỷ luật) cùng 4 thành viên khác là lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Nội vụ…

Sau khi trao đổi quy trình xét kỷ luật, ông Triệu trình bày bản kiểm điểm; các thành viên Hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu với kết quả 5/5 phiếu đồng ý buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bình Triệu.

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan đến vụ việc, chiều 13.8, Huyện ủy Triệu Phong đã công bố quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bình Triệu.

Theo ông Lê Minh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong, hành vi của ông Triệu đã vi phạm Điều lệ Đảng, làm ảnh hưởng hình ảnh người đảng viên, đặc biệt là trong tác phong làm việc nơi công sở.

Trước đó, sau khi nhận được tố cáo của chị N.T.L.A. về hành vi của ông Triệu, Công an H.Triệu Phong đã vào cuộc xác minh. Theo đó, Cơ quan công an xác định ông Triệu có dùng sức mạnh ôm giữ chị A., rồi hôn, cắn vào môi và sờ soạng các bộ phận “nhạy cảm” trên cơ thể chị.

Tuy nhiên, theo kết luận, ông Triệu không nhằm mục đích thực hiện hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác mà chỉ trêu ghẹo, sàm sỡ.

Công an H.Triệu Phong nhận định hành vi của ông Triệu không đủ yếu tố cấu thành tội “hiếp dâm” nên chỉ xử phạt hành chính với số tiền 200.000 đồng về hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.