Nam sinh bị cuốn vào cống nước: Yêu cầu hoàn thành đường Trường Chinh trong năm 2017

23/10/2017 09:08 GMT+7

Liên quan vụ một nam sinh tử vong do bị cuốn vào cống nước khi lưu thông trên đoạn đường thi công dang dở 6 năm qua do vướng giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương vừa yêu cầu giải quyết vướng mắc tại dự án này.

Liên quan vụ nam sinh Lê Văn Sang (học sinh Trường THPT Lê Lợi, TP.Đông Hà) tử vong chiều 9.10 do bị cuốn vào cống nước khi lưu thông trên đoạn đường Trường Chinh, thi công dang dở 6 năm qua do vướng giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Quảng Trị vừa gửi thông báo yêu cầu giải quyết vướng mắc tại dự án này.
Cụ thể, hạng mục cầu bản khẩu độ 5,4 m chưa thi công (vị trí em Sang bị nước cuốn) nằm trong đất của ông Hạ Sỹ Dũng (đã nhận đủ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng), UBND tỉnh yêu cầu UBND TP.Đông Hà khẩn trương vận động ông Dũng bàn giao mặt bằng để Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện xây dựng; nếu không chấp hành thì cử lực lượng bảo vệ đơn vị thi công. UBND TP.Đông Hà chịu trách nhiệm kết nối hệ thống cống thoát nước ở 2 đầu cầu bản thông suốt, an toàn.
Đối với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (chủ đầu tư dự án), UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát lại khối lượng thi công, trình Sở KH-ĐT và UBND tỉnh để triển khai, hoàn thành dự án trong năm 2017.
Với 4 hộ dân chưa giao mặt bằng ở đoạn cuối tuyến, yêu cầu UBND TP.Đông Hà làm rõ cơ sở áp dụng quy định của nhà nước về bồi thường để báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 31.10.
 
[VIDEO] Hàng trăm người suốt đêm tìm nam sinh bị cuốn vào cống nước ở Quảng Trị ngày 9.10

tin liên quan

Nam sinh bị nước cuốn xuống cống mất tích
Đến rạng sáng 10.10, hàng trăm người vẫn đang tìm kiếm nam sinh L.V.S bị nước cuốn xuống cống mất tích. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.