Ngăn chặn hơn 1,7 tấn mỡ và da động vật thối tuồn ra thị trường

11/04/2016 17:00 GMT+7

Rạng sáng 11.4, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình bắt quả tang một xe tải vận chuyển mỡ động vật, xương và da trâu bò đã bốc mùi hôi thối .

Rạng sáng 11.4, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình bắt quả tang một xe tải vận chuyển mỡ động vật, xương và da trâu bò đã bốc mùi hôi thối.

mo-dong-vatSố mỡ động vật, xương và da trâu bò bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: Đinh Dụng
Trong quá trình làm nhiệm vụ, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, Ninh Bình), tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông quốc lộ 1A (Công an tỉnh Ninh Bình) phát hiệu dấu hiệu bất thường nên đã ra hiệu lệnh dừng, kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 38C - 023.80. Trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 52 bao tải xương trâu, 350 kg da trâu và da bò, trên 1,4 tấn mỡ động vật đều đã bốc mùi hôi thối.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Quang Trung (28 tuổi, ngụ tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển xe không xuất trình được giấy kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên. Bước đầu, anh Trung cho biết, được một người thuê chở số mỡ động vật, da trâu, da bò và xương trâu nói trên từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để tiêu thụ.
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản vụ việc, hoàn tất thủ tục và bàn giao số hàng trên cho các lực lượng hữu trách tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.