Ngăn chặn vụ vận chuyển 47 kg thuốc nổ vào Việt Nam

06/04/2016 15:52 GMT+7

Hai bao tải chứa thuốc nổ, với tổng trọng lượng 47 kg, đang trên đường vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ, thì bị lực lượng biên phòng cửa khẩu, hải quan cửa khẩu bắt giữ.

Hai bao tải chứa thuốc nổ, với tổng trọng lượng 47 kg, đang trên đường vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ, thì bị lực lượng biên phòng cửa khẩu, hải quan cửa khẩu bắt giữ.

Hành vi vận chuyển thuốc nổ của Viêng Vi Lay bị phát hiệnHành vi vận chuyển thuốc nổ của Viêng Vi Lay bị phát hiện
Hôm nay 6.4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển thuốc nổ qua biên giới và bàn giao cho Công an tỉnh tiếp tục xử lý theo pháp luật.
Trước đó, chiều 4.4, lực lượng của đồn phối hợp với lực lượng hải quan bắt giữ Viêng Vi Lay Sẻng Đa La (33 tuổi, ở bản Phôn Khăm, huyện Nhôm Ma Lạt, Khăm Muộn, Lào).
Viêng Vi Lay điều khiển xe đầu kéo mang biển số Lào 1145 kéo rơ móoc mang biển số Lào 1146 chạy từ hướng cửa khẩu về nội địa chở theo 2 bao tải chứa thuốc nổ với tổng trọng lượng 47 kg. Khi xe đến đoạn qua bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện, bắt giữ.
Viêng Vi Lay khai nhận chở 2 bao hàng trên cho một người Việt Nam, về đến Khe Ve (xã Trọng Hóa, Minh Hóa) thì giao hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.