Nghi án phóng hỏa đốt hai mẹ con

03/02/2017 07:32 GMT+7

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai hôm qua cho biết cơ quan này đang phối hợp Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) điều tra vụ phóng hỏa đốt phòng trọ.

Khoảng 1 giờ ngày 30.1, chị N.G.H.E (31 tuổi, ngụ Kiên Giang) cùng con gái là cháu L.T.T.N (10 tuổi) đang ngủ trong phòng trọ tại tổ 7, KP.2, P.Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) thì bị kẻ lạ dùng dây kẽm buộc cửa ra vào rồi phóng hỏa đốt.
Phát hiện sự việc, chị E. kêu cứu thì được người dân ở cạnh đó chạy đến dập lửa, mở cửa cứu hai mẹ con thoát ra ngoài và đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.
Hậu quả, cháu N. bị bỏng nhẹ hai bàn tay, còn chị E. bị bỏng khoảng 20% vùng mặt, lưng và hai cánh tay. Nhiều tài sản trong phòng bị cháy rụi. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 5 chai nhựa (loại 1,5 lít) nghi đựng xăng đã cháy biến dạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.