Nghi phạm cuối cùng vụ 'phá rừng pơ mu' chưa ra đầu thú vì bận đi săn

Liên quan đến vụ án phá rừng pơ mu tại biên giới Việt- Lào, sáng nay thêm 5 nghi phạm ra đầu thú tại tỉnh Quảng Bình; người cuối cùng trong nhóm vận chuyển thuê chưa lộ diện do… đang đi săn trong rừng.

Sáng nay 30.8, đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết có thêm 5 nghi phạm trong nhóm vận chuyển gỗ thuê đã ra đầu thú tại Công an xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), gồm: Hoàng Văn Sử (35 tuổi, trú thôn Hà Lời), Nguyễn Văn Ngự (36 tuổi), Nguyễn Văn Phường (32 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (34 tuổi), Nguyễn Văn Thu (26 tuổi, trú thôn Na, cùng xã Sơn Trạch).
Như vậy, cùng với 5 nghi phạm đã ra đầu thú hôm qua 29.8, đến trưa nay nhóm 11 nghi phạm vận chuyển thuê trong phạm vi vụ án phá rừng pơ mu xảy ra ở H.Nam Giang (Quảng Nam) và Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) chỉ còn 1 nghi phạm chưa ra đầu thú.
Theo các trinh sát PC46 báo về, gia đình của nghi phạm cuối cùng (Hoàng Văn Luận, 38 tuổi) cho hay Luận chưa kịp ra đầu thú vì đang kẹt… đi săn trong rừng sâu. Hiện các trinh sát và điều tra viên của PC46 Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang tích cực vận động Luận ra đầu thú.
5 nghi phạm trong nhóm vận chuyển gỗ thuê đầu thú hôm qua (29.8). Hiện chỉ còn Hoàng Văn Luận chưa đầu thú vì bận... đi săn trong rừng PC46 CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm vận chuyển thuê gồm tổng cộng 12 người, do Nguyễn Văn Sanh (34 tuổi, trú xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm trưởng nhóm. Riêng Sanh đã bị bắt khẩn cấp hôm 28.7; đến hôm 25.8, tại phiên họp báo do Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức, Ban chuyên án công khai kêu gọi 11 nghi phạm (là người vận chuyển thuê) hãy ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Trên thực tế, 4 bị can trong nhóm khai thác sau khi ra đầu thú tại tỉnh Quảng Bình (nơi họ đang cư trú) đều được CQĐT xem xét không bắt giam, mà chỉ bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hiện tại, đường dây và phương thức tổ chức phá rừng tại khu vực biên giới Việt – Lào đã dần hé lộ.
Từ đầu tháng 6.2016, Tiêu Hồng Tư (49 tuổi, quê ở P.Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, hiện ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã gặp Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, trú xã Trà Dương, H.Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đặt vấn đề tổ chức khai thác gỗ pơ mu, sau đó Tư cung cấp tiền cho Quang thuê người khai thác, vận chuyển.
Quang đã kết nối nhóm khai thác và vận chuyển gỗ, do Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi, trú xã xã Thanh Hóa, H.Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) làm trưởng nhóm khai thác và Nguyễn Văn Sanh làm trưởng nhóm vận chuyển gỗ.
Thắng và Sanh tổ chức thuê thêm 15 người khác (là người cùng quê) đến khoảnh 5, tiểu khu 351 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung để khai thác và vận chuyển gỗ pơ mu. Giai đoạn này, Quang dùng tiền do Tư cung cấp để mua sắm lương thực thực phẩm, công cụ cho các nhóm phá rừng.
Vụ phá rừng chỉ bị “đánh động” khi người dân xã La Dêê phát hiện nhiều gốc pơ mu bị đẵn hạ và trình báo cơ quan chức năng hôm 9.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.