Người dân Quảng Bình cấp tập chạy lũ

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
08/10/2020 12:02 GMT+7

Tình hình mưa lớn kéo dài, người dân ở Quảng Bình khẩn trương di chuyển đồ đạc tránh lũ. Tuy nhiên có nhiều vùng nước lên quá nhanh nên bà con không dịp di dời gia súc, gia cầm.

Sáng 8.10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình phát thông báo tin lũ khẩn cấp trên sông Kiến Giang và tin lũ trên các sông tại địa bàn tỉnh. 
Theo thông báo, hiện mực nước lũ trên các sông tại Quảng Bình đang lên, mực nước lúc 7 giờ ngày 8.10 trên các sông như sau: sông Rào Nậy tại Đồng Tâm 11.10 m dưới BĐ II 1.90 m; sông Gianh tại Mai Hóa 4.19 m dưới BĐ II 0.81 m. Trên sông Kiến Giang tại Kiến Giang 12.96 m dưới BĐ III 0.04 m, tại Lệ Thủy 2.71 m trên BĐ III 0.01 m.

Mưa lớn dữ dội sẽ gây lũ lụt lịch sử tại miền Trung

Lũ trên sông Kiến Giang, H.Lệ Thủy đang lên nhanh; nhiều nhà dân ven sông đã bị ngập

Ảnh: Huệ Minh

Dự báo, trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên nhanh. Trong 6 - 12 giờ tới, khu vực Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng các huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa (đặc biệt xã Tân Hóa, Thượng Hóa). Đồng thời nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại TP.Đồng Hới và Ba Đồn.

Nước lũ dâng tại địa bàn H.Lệ Thủy

Ảnh: Huệ Minh

Trong khi đó, theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, sáng 8.10, mưa lũ gây ngập nhiều vị trí từ 0,5 - 2m trên QL 15, QL 12A, QL 9B, đường 562 lên xã Thượng Trạch (H.Bố Trạch). Có 25 thôn, bản thuộc 7 xã bị chia cắt cục bộ do nước dâng cao gây ngập một số đoạn đường vào các bản.

Người dân xã Hiền Ninh, H.Quảng Ninh di dời đồ đạc chạy lũ

Ảnh: Huệ Minh

Tỉnh Quảng Bình đã có công điện chỉ đạo giám đốc các sở, ngành, đơn vị, Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, thị xã triển khai ứng phó với mưa lũ. Huyện Tuyên Hóa đã lên phương án vận động, tổ chức di dời 430/1.600 khẩu tại xã Đức Hóa và xã Thạch Hóa.

Người dân xã Tân Hóa, H.Minh Hóa chuyển sang sống nhà phao tránh lũ

Ảnh: Huệ Minh

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện tại Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to, nước lũ trên các sông đang lên nhanh gây ngập nhiều địa bàn như xã Hiền Ninh, (H.Quảng Ninh), nhất là các địa bàn thấp trung ven sông Kiến Giang (H.Lệ Thủy) và xã Tân Hóa (H.Minh Hóa). Hàng trăm nhà dân đã bị ngập nước lũ. Trước tình hình mưa lũ, từ đêm 7.10 đến rạng sáng 8.10, người dân đã khẩn trương di chuyển đồ đạc tránh lũ; tuy nhiên có nhiều vùng nước lên quá nhanh nên bà con không dịp di dời gia súc, gia cầm.

Nước lũ đang đổ về dữ dội ở Quảng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.