Người dân 'vây' trại chăn nuôi heo vì không chịu được mùi hôi thối

20/10/2017 16:29 GMT+7

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, trang trại nuôi heo thịt Châu Hưng bốc mùi hôi thối khó chịu, tỏa khắp xóm làng, nhiều hộ dân không thể sinh hoạt, ăn uống khi phải ngửi mùi hôi này.

Ngày 20.10, nhiều hộ dân ở thôn Liên Sơn 1 và Liên Sơn 2 (xã Phước Vinh, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) đã tập trung trước cổng trang trại chăn nuôi heo Châu Hưng (đóng tại thôn Liên Sơn 2) để chặn xe tải chở thức ăn nuôi heo vào trang trại, yêu cầu chủ trang trại ngưng hoạt động vì gây ô nhiễm môi trường.
Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, trang trại nuôi heo thịt Châu Hưng bốc mùi hôi thối khó chịu, tỏa khắp xóm làng, nhiều hộ dân không thể sinh hoạt, ăn uống khi phải ngửi mùi hôi này.
Ông Huỳnh Nhất Nhịn (50 tuổi, thôn Liên Sơn 2) cho biết mùi hôi từ trang trại này tỏa ra không khí nồng nặc, người dân hít vào là đau đầu, khó thở. “Ở đây, khi đến bữa ăn trưa hay chiều thì phải đóng cửa để tránh bớt mùi hôi”, ông Nhịn nói.
Người dân phản ảnh trang trại nuôi heo Châu Hưng gây ô nhiễm môi trường Ảnh: Thiện Nhân
Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó chủ tịch UBND H.Ninh Phước, đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Ông Đức yêu cầu trong vòng 1 tuần, chủ trang trại phải di dời đàn heo, đồng thời phải thực hiện đầy đủ các hạng mục công trình xử lý chất thải, nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường mới được hoạt động trở lại.

tin liên quan

Người dân lại dựng lều, bao vây trại heo gây ô nhiễm
Ngày 26.10, hàng trăm người dân ở các xã Yên Tâm, Yên Trung, Yên Giang (H.Yên Định, Thanh Hóa) đã kéo về dựng lều bạt trước cổng trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH PNT chi nhánh Thanh Hóa (đóng tại thôn Mỹ Hòa, xã Yên Tâm) yêu cầu công ty này phải di dời toàn bộ đàn heo nái hơn 1.200 con ra khỏi địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.