Người giúp việc 'hô biến' 4.000 USD của chủ thành đô la âm phủ

03/01/2017 21:27 GMT+7

Bà Dương Thị Bé, một người giúp việc đã "hô biến" 4.000 USD của chủ nhà thành đô la âm phủ để trả nợ và... mua vàng.

Chiều 3.1, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng thưởng nóng Công an P.Bình Hiên, Q.Hải Châu về thành tích khám phá nhanh vụ trộm 4.000 USD trên địa bàn.
Theo điều tra, từ năm 2014 đến nay, bà Dương Thị Bé (42 tuổi, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) giúp việc cho một gia đình trên địa bàn P.Bình Hiên.
Khoảng giữa tháng 12.2016, do cần tiền trả nợ nên Bé đã trộm 4.000 USD, 1 nhẫn vàng của chủ nhà. Sau đó, Bé quy đổi thành 85 triệu đồng để trả nợ và mua vàng.
Ngày 2.1.2017, chủ nhà kiểm tra tủ thì phát hiện số tiền 4.000 USD và nhẫn vàng đã biến mất, thay vào đó là sấp tiền đô la âm phủ với độ dày tương đương.
Sau khi nhận được tin báo, Công P.Bình Hiên đã nhanh chóng xác minh, mời Dương Thị Bé đến đấu tranh và Bé đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.
Hiện Bé đã bị bàn giao cho Công an Q.Hải Châu thụ lý làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.