'Người nhện' leo nóc nhà trung tâm TP.HCM trộm tài sản hàng trăm triệu đồng

Trác Rin
Trác Rin
18/09/2020 05:44 GMT+7

Tối 17.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.HCM) tạm giữ L.M.P (16 tuổi), H.P.V (15 tuổi, cùng quê Sóc Trăng, tạm trú Q.4, TP.HCM), để điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 15.9, Đội cảnh sát hình sự Công an Q.3 phát hiện P. đang… trèo trên nóc nhà cao tầng ở đường Bà Huyện Thanh Quan (P.6, Q.3). Nghi vấn P. trộm cắp tài sản nên tổ công tác phối hợp cùng Công an P.6 (Q.3) mật phục, theo dõi. Khoảng 4 giờ 45 cùng ngày, khi P. leo xuống và đi bộ ra đường Võ Văn Tần (P.6, Q.3) thì bị tổ công tác kiểm tra hành chính, phát hiện trong ba lô P. đang đeo có 6 máy tính xách tay đã qua sử dụng; 1 chiếc ví bên trong có 2,8 triệu đồng, 31 USD, 135 euro, 17.000 won, 190.000 rupiah (tiền Indonesia)... Tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng.
Qua đấu tranh, P. khai vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở lầu 3 tòa nhà M.L (số 17 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3). Ngoài vụ này, P. khai ngày 4.7 đột nhập địa chỉ 222 Nguyễn Thị Minh Khai (P.6, Q.3) lấy trộm 87 triệu đồng; ngày 7.8 “phối hợp” cùng H.P.V đột nhập số 234 Nguyễn Thị Minh Khai (P.6, Q.3) lấy trộm 3 máy tính hiệu Macbook, 2 iPad, 2 đồng hồ Apple watch, 23 điện thoại di động hiệu iPhone các loại... tổng giá trị khoảng 674 triệu đồng (V. có nhiệm vụ cảnh giới, đợi P. thực hiện xong thì chở về phòng trọ).
P. khai ban ngày đi khảo sát địa điểm, đến rạng sáng sẽ leo lên nóc nhà bằng đường ống nước, sau đó đột nhập trộm cắp tài sản. Tiền trộm cắp được P. đem tiêu xài cá nhân, mua xe máy và “độ” xe, mua súng bắn đạn bi... phòng thân và chống trả để tẩu thoát nếu bị phát hiện, truy đuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.