Nguyên cán bộ huyện lừa dân 800 triệu đồng

27/04/2016 14:06 GMT+7

Phượng đề nghị bà Bảy đưa 800 triệu đồng, hứa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng gần 74.000 m2 diện tích đất tại TT.Cần Thạnh nhưng tiêu sạch số tiền này.

Sáng 27.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Phượng, 43 tuổi, ngụ tại TP.HCM 15 năm 6 tháng tù giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp 3 năm 6 tháng tù bị cáo Phượng bị TAND H.Cần Giờ tuyên phạt về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào năm 2014.
Trước đó, năm 2013, bị cáo Phượng bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc.
HĐXX nhận định, là cán bộ nhà nước nhưng bị cáo cố tình vi phạm, làm mất lòng tin ở nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm.
Theo cáo trạng, năm 2005, bị cáo được tuyển dụng công chức, làm việc tại phòng Tài nguyên môi trường H.Cần Giờ. Từ năm 2007 - 2013, bị cáo Phượng nói với bà Nguyễn Thị Bảy sẽ làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích gần 74.000 m2 tại TT.Cần Thạnh với điều kiện bà Bảy phải chi cho Phượng 800 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận được số tiền này, bị cáo Phượng đã tiêu sạch.
Đến tháng 7.2013, thấy bà Phượng vẫn chưa làm được giấy chứng nhận đất như đã cam kết, bà Bảy làm đơn tố cáo gửi lên Công an H.Cần Giờ.
Tại phiên tòa, bị cáo Phượng khai chỉ nhận của bà Bảy 229 triệu đồng, tuy nhiên căn cứ vào giấy cam kết nhận tiền giữa bà Bảy và bị cáo từ năm 2007 - 2013, HĐXX nhận định có đủ cơ sở thể hiện bị cáo đã nhận của bà Bảy 800 triệu đồng.
Ngoài ra, năm 2011 và 2012, bị cáo Phượng cũng có hành vi tương tự đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Công Nam số tiền 295 triệu đồng.
Tháng 3.2014, TAND H.Cần Giờ tuyên phạt Phượng 3 năm 6 tháng tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.