Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương tiếp tục thua kiện

11/07/2014 03:05 GMT+7

Chiều 10.7 đã diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM về vụ khiếu kiện quyết định hành chính của UBND TP.HCM không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đối với ông Lê Văn Lý, nguyên hiệu trưởng nhà trường.

Tòa đã tuyên bác đơn kiện của ông Lê Văn Lý vì không có căn cứ và cho rằng về thẩm quyền công nhận hiệu trưởng trường ĐH tư thục là của Bộ GD-ĐT nhưng sau đó có sự phân cấp lại vì thế UBND TP.HCM có đầy đủ thẩm quyền để không công nhận ông Lý là hiệu trưởng. Quyết định của UBND TP.HCM không trái với các quy định của pháp luật.

Lê Cầm - Thanh Vạn

>> Bác kháng cáo của nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM
>> Hoãn xử phúc thẩm vụ kiện của nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương
>> Xử phúc thẩm vụ liên quan đến Trường ĐH Hùng Vương
>> TAND tối cao xét xử vụ kiện của nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương
>> Trường ĐH Hùng Vương loại cổ đông vì cho rằng vi phạm hành chính
>> Nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương thua kiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.