Nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam: Tài xế ngủ gật, xe mất lái

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/07/2018 11:48 GMT+7

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam khiến 13 người tử vong vào rạng sáng 30.7, lực lượng chức năng xác nhận nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe 16 chỗ ngủ gật, khiến xe mất lái.

[VIDEO] Bài học đắt giá sau tai nạn xe rước dâu khiến 13 người chết
Sáng 30.7, trao đổi với báo chí, ông Phan Thanh Hồng, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn kinh hoàng này đang được cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, có thể nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn kinh hoàng này là do tài xế xe rước dâu buồn ngủ, mất tay lái.
"Tài xế xe container đã phát hiện xe khách chạy quá tốc độ và đạp phanh giảm tốc độ xuống còn 51km/h", ông Hồng thông tin thêm.
[VIDEO] Tai nạn thảm khốc 13 người chết: Ngày rước dâu thành thảm kịch
Xe ô tô 16 chỗ nát bét sau tai nạn ẢNH: MẠNH CƯỜNG
[VIDEO] Tang thương gia đình tài xế xe đưa dâu gặp nạn ở Quảng Nam
Trong khi đó, ông Trần Úc, Chủ tịch TX.Điện Bàn (Quảng Nam), cho hay khu vực xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người chết là khu vực đường tránh QL 1A, lượng xe cộ lưu thông rất lớn nhưng đường lại hẹp nên rất nguy hiểm.
"Để đảm bảo an toàn giao thông khu vực, thị xã đã đề xuất với tỉnh cũng như Bộ GTVT cần mở rộng đoạn đường tránh này", ông Úc nói.
Ông Phan Thanh Hồng, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam trao đổi với báo chí ẢNH: MẠNH CƯỜNG
[VIDEO] Bi kịch ngày cưới thành đại tang sau tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn kinh hoàng hoàng xảy ra vào lúc khoảng 3 giờ ngày 30.7.

Thời điểm này, xe khách 16 chỗ BS 75B - 000.52, do tài xế tên Cường điều khiển, lưu thông trên QL 1 theo hướng bắc - nam, trên xe lúc này có khoảng 17 hành khách và trên đường vào tỉnh Bình Định rước dâu.

Khi đến địa phận xã Điện Minh, TX.Điện Bàn (Quảng Nam), xe khách bất ngờ va chạm với xe container mang BS 51D - 411.21, kéo theo rơ moóc 51R - 215.75, do tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An), điều khiển theo hướng ngược lại.

Khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có cả chú rể.

[VIDEO] Tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Rạp cưới thành rạp đám tang

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đến hiện trường vụ tai nạn

Lúc 10 giờ 30 cùng ngày (30.7), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Bộ trưởng cho biết tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa được thông tuyến, nên áp lực lưu thông trên tuyến đường tránh khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Bộ Trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra hiện trường vụ tai nạn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Thể, khi tuyến cao tốc được thông, áp lực giao thông trên tuyến tránh sẽ giảm, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giám sát để có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tốt nhất. Trong tuần này, Bộ trưởng Bộ GTVT sẽ có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Tại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã nghe báo cáo nhanh về diễn biến vụ tai nạn cũng như công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo giao thông của lực lượng CSGT.

Đồ họa: Cẩm Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.