Nhân viên quán bar dùng kiếm chém chết người, lãnh 18 năm tù

28/09/2016 15:13 GMT+7

Trần Trọng Thịnh gặp Ngọc Thịnh ở phía trước cổng quán bar, liền dùng kiếm chém một nhát vào cổ Ngọc Thịnh. Ngọc Thịnh bỏ chạy thì bị Trọng Thịnh chém tiếp vào lưng, tử vong.

Ngày 28.9, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Trọng Thịnh (24 tuổi, ngụ P.Văn Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 18 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thịnh (ngụ ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm) đến quán bar Club 97 ở đường Ngô Gia Tự (TP.Phan Rang - Tháp Chàm) tìm người quen là nữ nhân viên của quán bar. Khi Ngọc Thịnh hỏi Tân (nhân viên quán bar Club 97) thì Tân cho biết người quen của Ngọc Thịnh không có ở quán.
Ngọc Thịnh sau đó phát hiện người mình muốn tìm đang ở quán bar, nên tức giận tìm Tân gây sự nhưng Tân bỏ chạy. Ngọc Thịnh về nhà lấy một con dao, rủ thêm bạn đi đến quán bar tiếp tục tìm Tân để "giải quyết".
Khi đến quán bar không thấy Tân, Ngọc Thịnh liền tấn công Trần Trọng Thịnh (cũng là nhân viên quán bar Club 97) đang đứng trước quán bar. Bị tấn công bất ngờ, Trần Trọng Thịnh chạy đi lấy một cây kiếm.

tin liên quan

Hỗn chiến ở quán bar
Rạng sáng 25.9, một vụ hỗn chiến xảy ra trước quán bar Monaco (số 102 Lê Văn Thọ, P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM) khiến 1 người chết, 1 người trọng thương.
Sau khi cầm được hung khí, Trần Trọng Thịnh gặp Ngọc Thịnh vẫn đang đứng ở phía trước cổng quán bar liền dùng kiếm chém một nhát vào bên cổ trái Ngọc Thịnh.
Bị chém bất ngờ, Ngọc Thịnh bỏ chạy thì Trần Trọng Thịnh chém tiếp một nhát phía sau lưng làm Ngọc Thịnh ngã gục xuống đường và tử vong sau đó.
Sau khi gây án, Trần Trọng Thịnh đến công an địa phương trình diện và khai báo toàn bộ sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.