Nhiều ca cấp cứu do TNGT dịp nghỉ lễ

03/05/2017 06:30 GMT+7

Theo số liệu thống kê của Cục cảnh sát giao thông (C67 - Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 (29.4 - 2.5), toàn quốc xảy ra 125 vụ TNGT làm 98 người chết, 90 người bị thương.

Ngày 2.5, tin từ Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM cho biết trong ba ngày từ 29.4 đến hết ngày 1.5, các bệnh viện (BV) của TP.HCM tiếp nhận hơn 6.500 trường hợp cấp cứu các loại.
Trong đó, 825 trường hợp bị tai nạn giao thông (TNGT), có 6 người tử vong; gần 770 trường hợp bị tai nạn sinh hoạt; 174 trường hợp đánh nhau, 74 trường hợp bị ngộ độc... Trong khi đó, BV Việt Đức (Hà Nội) cho biết trong dịp nghỉ lễ (từ 29.4 - trưa 2.5) đã tiếp nhận 365 bệnh nhân vào khám và cấp cứu, trong đó 215 trường hợp bị TNGT, 150 ca do tai nạn sinh hoạt. Trong ngày 2.5, số bệnh nhân nặng tiếp tục được chuyển về đông hơn do người dân di chuyển nhiều sau kỳ nghỉ lễ. Số bệnh nhân nhập viện do TNGT trong dịp nghỉ lễ vẫn nghiêm trọng, trong đó có các trường hợp đa chấn thương có nồng độ cồn trong máu cao. Trong số 12 trường hợp nặng xin về có tới 9 ca là TNGT.
Theo số liệu thống kê của Cục cảnh sát giao thông (C67 - Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 (29.4 - 2.5), toàn quốc xảy ra 125 vụ TNGT làm 98 người chết, 90 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ TNGT nào.
Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, cảnh sát đã kiểm tra xử lý 23.801 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 3.696 phương tiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.