Nhóm côn đồ vào phòng cấp cứu truy sát ra đầu thú

03/11/2015 11:32 GMT+7

(TNO) Ngày 3.11, Công an TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), cho biết nhóm côn đồ gồm: Lương Ngọc Việt (27 tuổi, ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà), Phạm Quang Vinh (27 tuổi) và Nguyễn Hữu Điều (38 tuổi, đều ở P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) xông vào Phòng Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi truy sát vào chiều tối 27.10 đã ra đầu thú tại Công an TP.Quảng Ngãi.

(TNO) Ngày 3.11, Công an TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), cho biết nhóm côn đồ gồm: Lương Ngọc Việt (27 tuổi, ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà), Phạm Quang Vinh (27 tuổi) và Nguyễn Hữu Điều (38 tuổi, đều ở P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) xông vào Phòng Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi truy sát vào chiều tối 27.10 đã ra đầu thú tại Công an TP.Quảng Ngãi.

Nhóm côn đồ vào phòng cấp cứu truy sát ra đầu thúTừ trái qua Nguyễn Hữu Điều, Lương Ngọc Việt và Phạm Quang Vinh -Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan công an cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Việt, Vinh, Điều để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.
Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó Điều có 4 tiền án về tội cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, không chấp hành các qui định của nhà nước
Tại cơ quan công an, Việt, Vinh, Điều khai nhận: chiều 27.10, cả 3 người cùng Nguyễn Hữu Duy, Trần Anh Tuấn (cùng 32 tuổi, đều ở TP.Quảng Ngãi) hát karaoke tại một khách sạn ở TP.Quảng Ngãi. Trong lúc hát karaoke xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả.
Sau khi Duy bị Điều đánh trọng thương, Tuấn lập tức đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Sau đó, Việt, Vinh, Điều mang hung khí xông vào phòng cấp cứu tìm chém Duy và Tuấn. Thấy vậy, Duy bỏ chạy ra ngoài, còn Tuấn chạy vào phòng bên trong thì bị Điều và Việt cầm dao phay truy sát làm bị thương ở đầu với vết chém dài 9 cm và một số vết thương ở tay.
Sau khi gây án, Việt, Vinh, Điều bỏ trốn vào TP.HCM.
Vụ truy sát ngay tại phòng cấp cứu khiến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và y, bác sĩ đều hoảng loạn bỏ chạy, làm hư hỏng một số thiết bị y tế và công tác công tác cấp cứu bệnh nhân bị đình trệ suốt 2 giờ đồng hồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.