Nhốt bạn nhậu, ôm bình gas cố thủ để không phải đi cai nghiện

23/10/2015 22:23 GMT+7

(TNO) Tối 23.10, thượng tá Lã Hồng Phúc, Trưởng Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình), cho biết công an huyện này đang điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật đối với Lê Xuân Thủy (31 tuổi, trú phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia Viễn).

(TNO) Tối 23.10, thượng tá Lã Hồng Phúc, Trưởng Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình), cho biết công an huyện này đang điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật đối với Lê Xuân Thủy (31 tuổi, trú phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia Viễn).

Theo thượng tá Phúc, sáng 22.10, Công an huyện Gia Viễn nhận được tin báo của ông Lê Văn Thuấn (bố của Thủy) về việc con mình đang giữ một số người trong nhà và khóa chặt cửa.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường thuyết phục Thủy thả người. Tuy nhiên, Thủy cố thủ trong nhà, đồng thời đe dọa nếu công an xông vào sẽ dùng bình ắc quy kích nổ bình gas.
Lực lượng đặc nhiệm áp sát hiện trường sẵn sàng hành động. Trước sự quyết liệt của công an, Thủy đã cầm dao tự đâm vào bụng bị thương. Lực lượng đặc nhiệm đã giải cứu những người bị nhốt, đồng thời đưa Thủy đi cấp cứu.
Những người bị nhốt phần lớn là bạn của Thủy được Thủy mời đến uống rượu từ chiều 21.10 sau đó ngủ lại nhà Thủy. Sáng hôm sau khi những người này xin về thì Thủy không cho và đã nhốt tất cả trong nhà.
Thượng tá Phúc cũng cho biết thêm, Thủy là đối tượng nghiện ma túy, đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và hiện nằm trong danh sách cai nghiện bắt buộc.
Theo thượng tá Phúc, tại cơ quan công an, bước đầu Thủy khai nhận, do nghe lời người khác rằng phải bắt nhốt người trong nhà thì sẽ không phải đi cai nghiện bắt buộc nên mới thực hiện việc bắt nhốt các bạn nhậu.
“Hiện tại chúng tôi đã cho Thủy về nhà để gia đình chăm sóc vết thương. Sau khi sức khỏe của Thủy ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy lời khai để làm rõ thêm sự việc” ông Phúc nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.