Ninh Thuận: Trên 31.000 hộ dân cần được hỗ trợ cứu đói

25/05/2016 19:00 GMT+7

Tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ hơn 3.874 tấn gạo cứu đói đợt 2 năm 2016 cho 31.433 hộ (129.159 khẩu)

Chiều 25.5, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng có buổi làm việc lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác chống hạn và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận.
Báo cáo với Phó thủ tướng, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, nắng hạn kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân địa phương.
Đã có 3.220 con gia súc (chủ yếu cừu, dê, bò) bị chết do nắng hạn; gần 15.000 ha đất sản xuất nông nghiệp dừng sản xuất; hơn có 6.555 hộ (28.859 khẩu) tại 19 xã trên địa bàn thiếu nước uống và 31.433 hộ (129.159 khẩu) cần được hỗ trợ gạo cứu đói.
Tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ hơn 3.874 tấn gạo cứu đói đợt 2.2016 cho 31.433 hộ (129.159 khẩu) ; nguồn kinh phí để xây dựng, mở rộng các công trình cấp nước sinh hoạt; giống cây trồng… giúp người dân vượt qua thiên tai hạn hán.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo giúp người dân vượt qua thiên tai hạn hán.
Phó thủ tướng nhận định, tình hình hạn hán vẫn diễn ra nghiêm trọng và đề nghị tỉnh Ninh Thuận trước mắt cần ưu tiên giải quyết nguồn nước sinh hoạt cho người dân, nước uống cho đàn gia súc và sau cùng mới có kế hoạch tổ chức sản xuất.
Về lâu dài, Phó thủ tướng đề nghị phải rà soát quy hoạch các hồ thủy lợi và tập trung chuyển đổi cây trồng chịu hạn phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu ở Ninh Thuận.
Trước đó, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho người dân vùng tâm hạn thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, H.Ninh Hải; thị sát hồ thủy lợi Sông Sắt ở H.Bác Ái và kiểm tra tiến độ xây dựng dập dâng Tân Mỹ ở H.Ninh Sơn.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tặng quà cho người dân vùng hạn Khánh Tân Ảnh: Thiện Nhân
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng người dân vùng hạn Khánh Tân Ảnh: Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.