Nổ súng bắn chết người ở Sài Gòn: Nhiều khả năng do mâu thuẫn làm ăn

10/01/2017 11:43 GMT+7

Bước đầu, Công an TP.HCM thu thập được tài liệu, chứng cứ cho thấy nhiều khả năng ông M.C.Th bị bắn chết do mâu thuẫn trong làm ăn.

Ngày 10.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, bước đầu, Công an TP.HCM thu thập được tài liệu, chứng cứ cho thấy nhiều khả năng ông M.C.Th (45 tuổi, ngụ Cần Thơ, tạm trú Q.11, TP.HCM) bị bắn chết tại cửa hàng bán đặc sản Sóc Trăng – Bến Tre (số 230 đường Nguyễn Thị Nhỏ, P.4, Q.11) vào chiều 8.1 do mâu thuẫn trong làm ăn.
Theo thông tin mới nhất, khoảng 14 giờ 30 ngày 8.1, ông Th. đi thu tiền hàng về đến nhà (không rõ số tiền thu được) bị bắn 4 phát súng tử vong. Lúc đó, bà H.N.K.Ph. (40 tuổi, ngụ Cần Thơ, tạm trú địa chỉ trên, vợ của ông Th.) đang tắm cho con, nghe tiếng súng nổ phía trước nhà, chạy lên thì thấy ông Th. nằm chết tại phòng khách gần cửa ra vào. Đồng thời, có một người lạ đi vào phòng làm việc của ông Th. lục lọi đồ đạc, còn 1 người dùng điện thoại di động chụp hình hiện trường.
Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc Ảnh: Nguyên Bảo
Phát hiện bà Ph., lập tức, một trong 3 người (2 nam, 1 nữ) cầm súng chĩa vào bà Ph. đe dọa nên bà hoảng sợ chạy ra phía sau nhà ẩn núp. Gây án xong, 3 người lên xe gắn máy tẩu thoát.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 4 vỏ đạn của súng K59. Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan công an xác định nạn nhân bị bắn 4 phát súng gây tử vong tại chỗ.
Đáng chú ý, tại phòng làm việc của ông Th., cơ quan công an thu giữ một số cuốn sổ, phiếu sao kê giao dịch ngân hàng về việc thường xuyên chuyển tiền từ Việt Nam qua Campuchia với số tiền lớn và xác định ông Th. hay liên lạc qua lại với đối tác ở Campuchia.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có nhiều khả năng do mâu thuẫn trong làm ăn, có liên quan đến việc chuyển tiền qua Campuchia và đang khẩn trương truy xét hung thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.